Bắc Từ Liêm – Hà Nội: Có hay không việc che giấu thông tin vụ hàng nghìn m2 đất công có dấu hiệu sử dụng sai mục đích tại Liên Mạc?

Để làm sáng tỏ hàng nghìn m2 đất công có dấu hiệu sử dụng sai mục đích tại phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần đề nghị lãnh đạo phường này cung cấp hồ sơ liên quan nhưng đều bất thành.

Như Báo Tài nguyên và Môi trường đã đưa tin, nhiều người dân sống tại phường Liên Mạc cho biết, tại khu đất rộng khoảng 7.000 m2 nằm gần ven đê Liên Mạc nhiều năm nay được sử dụng làm khu đá bóng vui chơi cho những người dân xung quanh, nhưng không hiểu sao nhiều tháng nay có người quây rào, san lấp và “mọc” các sân bóng nhân tạo để phục vụ kinh doanh.

Sau khi ghi nhận thông tin, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã đến địa điểm phản ánh để ghi nhận thực tế cũng như xác minh thông tin.

Theo ghi nhận của PV, đúng như người dân phản ánh, hàng nghìn m2 đất nằm gần ven đê Liên Mạc đã được quây rào cẩn thận và dải thảm xanh toàn bộ. Đặc biệt là việc xuất hiện hàng loạt hạng mục công trình xây dựng kiên cố đã và đang được hoàn thành, sân bóng nhân tạo ngang nhiên mọc lên cho thuê để phục vụ kinh doanh thu lợi nhuận.

Sân bóng nhân tạo ''mọc'' ngang nhiên trên khu đất công hàng m2 tại phường Liên Mạc.

Để tìm hiểu thông tin liên quan đến khu đất này, PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã liên hệ làm việc với đại diện UBND phường Liên Mạc.

Theo đó, trả lời PV, ông Nguyễn Văn Ngà - Chủ tịch UBND phường Liên Mạc xác nhận khu đất trên đã cho một doanh nghiệp thuê lại, việc này cũng đã được phường báo cáo lên quận.

“Thực hiện xã hội hóa, phường đã có đề xuất báo cáo lên quận việc cho một doanh nghiệp tư nhân thuê khu đất trên với giá 5 triệu/tháng”, ông Ngà cho biết.

Điều đáng nói, khi PV đề nghị được cung cấp các hồ sơ, văn bản liên quan đến việc đồng ý chấp thuận từ phía quận Bắc Từ Liêm về việc cho doanh nghiệp nghiệp thuê đất thì vị này không đưa ra được và hẹn sẽ cung cấp sau.

Ông Nguyễn Văn Ngà - Chủ tịch UBND phường Liên Mạc (trái) trao đổi với PV.

Bên cạnh đó, khi PV đề cập tới những hạng mục công trình đã và đang được xây dựng trên khu đất này thì vị Chủ tịch phường xác nhận các công trình đúng là chưa được cấp phép của các cơ quan chức năng(!?).

Theo lời hứa của ông Ngà, sau đó PV Báo Tài nguyên và Môi trường đã rất nhiều lần liên hệ với vị này để tiếp cận các hồ sơ liên quan đến những hạng mục công trình đã và đang được xây dựng trên khu đất nhưng đều bất thành.

Ngày 02/01/2018, PV tiếp tục liên hệ với ông Ngà và được vị này hẹn sẽ làm việc trong tuần này. Tuy nhiên, đến nay, PV vẫn không nhận được phản hồi của vị Chủ tịch UBND phường Liên Mạc.

Trước sự việc trên, dư luận đặt ra vấn đề liệu rằng có sai phạm liên quan đến khu đất trên nên đại diện UBND phường Liên Mạc né tránh báo chí, từ chối cung cấp hồ sơ liên quan. Thậm chí, dư luận còn đặt câu hỏi có hay không yếu tố lợi ích nhóm trong vụ việc này.

Đề nghị UBND quận Bắc Từ Liêm và các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc xác minh, làm rõ. Đồng thời xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) đối với các cá nhân, tập thể liên quan.

Báo TN&MT sẽ tiếp tục thông tin.

Đức Anh - Văn Khê

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/bac-tu-liem-ha-noi-co-hay-khong-viec-che-giau-thong-tin-vu-hang-nghin-m2-dat-cong-co-dau-hieu-su-dung-sai-muc-dich-1247760.html