Bắc Yên phòng, chống bão lũ giảm nhẹ thiên tai

Địa hình huyện Bắc Yên có nhiều núi cao, vực sâu hiểm trở, kết cấu địa chất không ổn định, lại bị chia cắt với nhiều khe suối nên vào mùa mưa dễ xảy ra lũ đá, lũ quét. Những năm qua, huyện luôn chủ động các biện pháp phòng chống lũ, bão nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sửa chữa tuyến đường liên xã Phiêng Ban - Tà Xùa (Bắc Yên) sạt lở do mưa bão.

Hằng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ huyện tới các xã, thị trấn được kiện toàn; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao cảnh giác của nhân dân trước những diễn biến bất thường của thời tiết; tổ chức các cuộc diễn tập PCTT-TKCN tại những vùng dễ bị ảnh hưởng thiên tai, như tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tại xã Chiềng Sại, với tình huống giả định là mưa to kéo dài trên diện rộng kèm theo gió lốc, nước sông Đà dâng cao gây ngập úng cục bộ, khả năng xuất hiện lũ ống, lũ quét, làm thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thông qua diễn tập PCTT-TKCN, cán bộ và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, không chủ quan trước diễn biến của thời tiết, tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, rút kinh nghiệm, nâng cao khả năng chỉ đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền trong xử lý các tình huống.

Cùng với đó, hằng năm, huyện tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai để bổ sung các phương án phòng chống phù hợp, sát với thực tế. Tăng cường khảo sát, đánh giá tác động của mưa lũ đối với những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, để cảnh báo kịp thời, di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Trên địa bàn xã Song Pe có 5 con suối gồm: Suối Nguồn, Song, Quốc, Chanh, Mong và hàng chục khe suối chảy dọc theo các sườn núi nên mỗi khi mùa mưa, bão thường xảy ra lũ quét, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chủ tịch UBND xã Song Pe, Đinh Thị Bích, thông tin: Rút kinh nghiệm từ những đợt mưa, bão trước, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác; thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để kịp thời ứng phó. Đối với các bản gần sông như bản Pe, Chanh, Nguồn, Nậm và bản Mong, kiểm tra các phương tiện vận tải trên sông, tàu thuyền phải trang bị phao cứu sinh, có dây neo buộc chắc chắn. Với các bản vùng cao Suối Chanh, Liếm Xiên và bản Mới A, tập trung tuyên truyền nhân dân không đi nương trong những ngày mưa tránh đá lăn, sạt lở. Kiểm tra, nhắc nhở các hộ có lều nương gần suối có nguy cơ đá lăn, sạt lở cao di chuyển đến chỗ an toàn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản...

Bà Dương Thị Lan Hương, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, cho hay: Trước mùa mưa năm nay, Phòng đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện tổ chức kiểm tra, rà soát, khảo sát đánh giá chất lượng hồ đập; kiểm tra, xác định cụ thể công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng, hoàn thiện phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo chi tiết, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Từ năm 2020 đến nay, Phòng đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 4 lớp tập huấn cho 215 lượt cán bộ gồm: trưởng bản, tiểu khu, công an viên, dân quân tự vệ là thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN về công tác PCTT-TCKN. Qua đó, nâng cao năng lực công tác tìm kiếm, cứu nạn, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng để xử lý kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra...

Thống kê từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra những trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc, mưa đá, đã làm 2 người bị thương; 757 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (185 ngôi nhà bị hư hỏng nặng); cuốn trôi 111 con trâu, bò và hàng trăm con gia cầm; gần 135 ha hoa màu bị đất đá vùi lấp; gãy đổ 1,5 ha xoài, mận và một số diện tích cây chuối trên địa bàn xã Song Pe, Mường Khoa; cuốn trôi hơn 1,7 ha ao cá; phá hỏng 1 kè chắn lũ (Mường Khoa), 1 cầu tràn đường vào xã Tạ Khoa; làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 37... Tổng thiệt hại gần 12 tỷ đồng. Các địa phương đã kịp thời khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Huyện đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 14 hộ tại xã Mường Khoa bị ảnh hưởng của mưa lũ đến nơi an toàn; hỗ trợ 200 rọ thép kè chắn lũ tại bản Pắc Ngà (xã Pắc Ngà).

Hiện đang là tháng cao điểm của mùa mưa, huyện Bắc Yên đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nêu cao cảnh giác; chủ động lực lượng, vật tư, trang thiết bị, đảm bảo ứng cứu, khắc phục kịp thời với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có mưa, bão xảy ra trên địa bàn.

Minh Tuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/bac-yen-phong-chong-bao-lu-giam-nhe-thien-tai-42352