Baghdad chỉ trích Iran tấn công tên lửa vào lực lượng người Kurd ở Iraq

Ngày 9/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed Mahjoub đã chỉ trích các vụ tấn công tên hôm 8/9, do lực lượng vũ trang Iran tiến hành, nhằm vào trụ sở của đảng Dân chủ người Kurd (KDP) và các trại tị nạn gần đó, ở miền Bắc Iraq.

Ông Ahmed Mahjoub nêu rõ: "Bộ Ngoại giao phản đối sự xâm phạm chủ quyền của Iraq bằng việc ném bom bất kỳ mục tiêu nào trong lãnh thổ Iraq mà không có sự phối hợp trước với nhà chức trách nước này nhằm bảo vệ dân thường khỏi ảnh hưởng của những hoạt động như vậy".

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào khu vực Koya phía Đông thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd ở Iraq. (Nguồn: AFP)

Hôm 8/9, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành vụ tấn công trên nhằm vào khu vực Koya, phía Đông thủ phủ Erbil của khu tự trị người Kurd ở Iraq, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương, trong đó có một số lãnh đạo của KDP.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công.

(theo Sputniknews )

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/baghdad-chi-trich-iran-tan-cong-ten-lua-vao-luc-luong-nguoi-kurd-o-iraq-77586.html