Bahrain cáo buộc Iran chứa chấp 160 phần tử khủng bố

Trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 18-10, Bộ trưởng Nội vụ Bahrain Sheikh Rashed Al-Khalifa cáo buộc Iran chứa chấp 160 người Bahrain bị kết tội khủng bố và tước quyền công dân. 

AFP dẫn nguồn tin nhật báo Asharq Al-Awsat cho biết, ông Al-Khalifa cáo buộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) huấn luyện nhóm này, vốn bị kết tội thực hiện các cuộc tấn công khiến 25 nhân viên an ninh thiệt mạng và 3.000 người khác bị thương. Bahrain - vương quốc có đa số người Hồi giáo dòng Shiite nhưng do một triều đại Sunni cầm quyền, thỉnh thoảng lại xảy ra các vụ bạo lực kể từ sau cuộc trấn áp một phong trào biểu tình năm 2011 đòi thiết lập chế độ quân chủ lập hiến và bầu cử thủ tướng. Đồng minh chủ chốt của Mỹ thường xuyên cáo buộc Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, song Tehran bác bỏ.

T.VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_173847_bahrain-cao-buoc-iran-chua-chap-160-phan-tu-khung-bo.aspx