Bahrain chọn PAC 3 thay vì S-400 vì sợ Mỹ cấm vận

Dưới áp lực từ Mỹ, trong thời gian qua liên tiếp các quốc gia Trung Đông đã hủy bỏ ý định đặt mua S-400 để quay lại với PAC 3 của Mỹ.

"Bahrain và Nga đang tăng cường hợp tác quân sự. Chúng tôi muốn củng cố mối quan hệ này và tăng lượng vũ khí nhập khẩu của Nga cho quân đội", hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của Tư lệnh lực lượng vũ trang hoàng gia Bahrain Nasser bin Hamed Al Khalifa.

Theo ông Khalifa, hai nước đang đàm phán về việc Nga sẽ cung cấp cho Bahrain hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-400, công việc đàm phán đã được khởi động từ năm 2007 và thu về nhiều tiến triển tốt.

Ngoài Bahrain, một số quốc gia Trung Đông khác như Saudi Arabia, Qatar cũng bày tỏ ý định sẽ đặt mua S-400 của Nga. Tuy nhiên sau cùng các quốc gia này lại lựa chọn Patriot PAC 3 của Mỹ do lo ngại các biện pháp cấm vận của Đạo luật CAATSA.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga

Tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf của Nga

Hôm qua ngày 14/8, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon của Mỹ đã thông báo rằng Vương quốc Bahrain đã ký thỏa thuận với Mỹ về việc mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot (SAM).

Thư đề nghị đã được ký và chấp nhận đề xuất cho phép Hoa Kỳ bắt đầu đàm phán với Tập đoàn Raytheon để tiến tới ký hợp đồng sản xuất một số tổ hợp tên lửa phòng thủ cho Bahrain.

Việc Bahrain lựa chọn Patriot được xem như dấu chấm hết cho hy vọng của S-400 tại Trung Đông

Trung tâm TsAMTO của Nga vào tháng 5/2019 báo cáo rằng, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã quyết định phê duyệt một thư đề nghị cho Bahrain theo chương trình Bán hàng quân sự nước ngoài đối với hệ thống phòng không Patriot, cũng như các thiết bị và phương tiện phụ trợ liên quan. Tổng chi phí bán hàng được cho là 2,488 tỷ USD.

Chính phủ Bahrain đã yêu cầu Hoa Kỳ bán cho 60 tên lửa phòng thủ PAC-3 MSE, 36 MIM-104E GEM-T, 9 bệ phóng M903, 5 bộ ăng ten radar (AMG), 3 bộ máy phát điện diesel (EPP III), 2 trạm radar đa năng AN/MPQ-65, 2 hệ thống điều khiển hỏa lực AN/MSQ-132, cũng như các thiết bị khác.

Hệ thống Patriot PAC 3 sẽ mở rộng khả năng của Bahrain trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực. Nhà thầu chính cung cấp tên lửa PAC-3 là Lockheed Martin, tên lửa GEM-T là Raytheon.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/bahrain-chon-pac-3-thay-vi-s-400-vi-so-my-cam-van-3385679/