Bahrain để ngỏ đối thoại với Iran

Ngoại trưởng Bahrain nhấn mạnh, điều quan trọng là Iran làm việc với các nước láng giềng, xây dựng niềm tin hơn là áp dụng chính sách thù địch.

Ngày 23/11, Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid tuyên bố Bahrain không chủ trương ủng hộ thay đổi chế độ ở Iran nhưng để ngỏ đối thoại giữa Iran với các nước vùng Vịnh.

Đó là bình luận của Ngoại trưởng Bahrain tại buổi lễ khai mạc Đối thoại Manama 2019 lần thứ 15 diễn ra tại thủ đô của Bahrain. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là Iran làm việc với các nước láng giềng, xây dựng niềm tin hơn là áp dụng chính sách thù địch.

Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid. Ảnh: Times of Israel

Ngoại trưởng Bahrain Shaikh Khalid. Ảnh: Times of Israel

Ông tuyên bố ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân Iran (hay còn gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung), hy vọng thỏa thuận sẽ ngăn cản Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và chặn đứng chương trình tên lửa cũng như ngăn chặn sự bá quyền của Iran ở khu vực. Ngoại trưởng Bahrain tuyên bố Bahrain vẫn giữ cam kết chống lại mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, trong đó có các nhóm phiến quân được Iran hậu thẫu.

Bahrain cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran năm 2016, vì cáo buộc Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch
Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/bahrain-de-ngo-doi-thoai-voi-iran-981817.vov