Bahrain ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên

Hãng thông tấn BNA dẫn thông báo của Bộ Y tế Bahrain ngày 16/9 cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bệnh nhân vừa trở về sau chuyến đi nước ngoài và có triệu chứng khả nghi và đã được chẩn đoán mắc bệnh.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WTO), trên 50.000 ca bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 125 quốc gia trong đợt bùng phát dịch bệnh toàn cầu và 98% trong số đó là ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Bệnh gây ra các tổn thương đau đớn và để lại sẹo, chủ yếu ở mặt, hậu môn và bộ phận sinh dục. Bệnh thường khỏi trong vòng 2 - 3 tuần, song trong một số ít trường hợp có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bahrain-ghi-nhan-ca-dau-mua-khi-dau-tien-20220916173104883.htm