Bahrain 'nói không' với nhiều loại thuế để hút doanh nghiệp Việt Nam

Không thu thuế nhập khẩu doanh nghiệp, nguyên liệu và máy móc, không thuế thu nhập cá nhân...là những chính sách ưu đãi từ thị trường Bahrain đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi gặp gỡ giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp việt Nam tại TP HCM và Hội đồng ASEAN – Bahrain do ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa, Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu được tổ chức mới đây tại TP HCM.

Ông Võ Tân Thành - Giám đốc VCCI -HCM và ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa - Chủ tịch Hội đồng ASEAN - Bahrain chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp hai bên.

Đánh giá về cơ hội hợp tác và kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới, ông Võ Tân Thành, Giám đốc VCCI – HCM cho rằng: “Bahrian có nhu cầu nhập khẩu rất lớn các mặt hàng như dệt may, da giày, thủy sản, nông sản, thủ công mỹ nghệ... những ngành là thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, hiện giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Bahrain khá khiêm tốn, chỉ đạt 20 triệu USD. Do đó, cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị xuất khẩu sang thị trường của quốc gia Vùng Vịnh này vô cùng to lớn”.

Đồng tình với quan điểm của ông Võ Tân Thành, ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa - Chủ tịch Hội đồng ASEAN - Bahrain cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bahrain với vai trò cầu nối cho các nước ASEAN trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư và kinh doanh tại khu vực các nước Vùng Vịnh.

Hiện nay, Bahrain là nền kinh tế hiện đại bậc nhất Trung Đông, đây sẽ là điều kiện để mang lại cơ hội kinh doanh cho các cộng đồng trong khu vực ASEAN.

Ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa trao đổi bên lề cùng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong buổi trao đổi bên lề với các doanh nghiệp Việt Nam, ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa cũng tái khẳng định môi trường kinh doanh cực kỳ sôi động của Bahrain sẽ đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cụ thể, Bahrain hiện là trung tâm tài chính của khu vực Vùng Vịnh, nơi đóng trụ sở của hơn 300 ngân hàng và tập toàn tài chính lớn trên thế giới. Bahrain sẽ đóng vai trò cửa ngõ để các doanh nghiệp kết nối với thị trường Trung Đông, Bắc Phi và các trung tâm tài chính lớn như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. Đổng thời, Vương quốc Bahrain cam kết "nói không" với nhiều loại thuế để hút doanh nghiệp Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, ông Sheikh Duaij bin Isa Al-Khalifa thông tin đến doanh nghiệp Việt Nam kế hoạch mở 2 văn phòng đại diện của Hội đồng ASEAN - Bahrain tại Hà Nội và TP HCM, giúp doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thông tin hơn trong việc tiếp cận thị trường Bahrain và kết nối tốt hơn cơ hội kinh doanh 2 chiều.

Hà Hùng

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/bahrain-noi-khong-voi-nhieu-loai-thue-de-hut-doanh-nghiep-viet-nam-127946.html