Bài 1: Chủ trương sát đúng, chỉ đạo chặt chẽ

Những năm qua, Binh chủng Công binh (BCCB) luôn chú trọng công tác thi đua-khen thưởng (TĐKT) và đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của trên về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong binh chủng cụ thể hóa vào hoạt động thi đua của từng cơ quan, đơn vị, tạo động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đưa chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết

Đại tá Lê Hồng Sơn, Chủ nhiệm Chính trị BCCB có cuộc trao đổi cởi mở, thân tình với chúng tôi về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT trong binh chủng. Theo anh Sơn, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của BCCB có bước phát triển, nặng nề hơn và đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các cấp ủy đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng đổi mới công tác TĐKT. Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) binh chủng, hội đồng (tổ) TĐKT, cơ quan chính trị các cấp trong binh chủng đã bám sát chủ trương, định hướng thi đua của cấp trên để cụ thể hóa vào phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, chỉ huy, đến từng cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh Phong trào TĐQT và công tác TĐKT, từ đó xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Phong trào TĐQT đồng bộ, rộng khắp, có chiều sâu.

Qua tìm hiểu ở nhiều đơn vị trong binh chủng, như: Lữ đoàn 229, Lữ đoàn 239, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh, Nhà máy Z49, Tiểu đoàn 93 (Bộ Tham mưu), chúng tôi thấy, nghị quyết của các đảng ủy, chi bộ hằng năm, hằng tháng đều xác định nội dung lãnh đạo công tác TĐKT và Phong trào TĐQT. Chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch tổ chức thi đua phù hợp với từng đơn vị, phân đội. Đối với những phong trào, nhiệm vụ thi đua đột kích, thi đua cao điểm, cấp ủy xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo kịp thời và cụ thể hóa trong kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị.

 Cán bộ các cơ quan Binh chủng Công binh kiểm tra, động viên bộ đội công binh tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Ảnh: THẾ HÙNG

Cán bộ các cơ quan Binh chủng Công binh kiểm tra, động viên bộ đội công binh tham gia xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn. Ảnh: THẾ HÙNG

Ví như ở Tiểu đoàn 93, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm và hằng tháng của Đảng ủy tiểu đoàn đều dự kiến những nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao và xác định rõ các biện pháp lãnh đạo công tác thi đua. Nhờ sự chủ động đó, đầu tháng 5-2020, thực hiện nhiệm vụ đột xuất phục vụ đoàn công tác của Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) tham quan, kiểm tra trình diễn nội dung “Cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống cháy nổ, sập đổ công trình”, tiểu đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương.

Tăng cường “sức mạnh mềm” cho hội đồng (tổ) TĐKT

Đại tá Đặng Văn An, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BCCB giới thiệu với chúng tôi về hệ thống tài liệu liên quan đến công tác chỉ đạo thi đua, trong đó có Quyết định số 821/QĐ-BTL ngày 22-2-2019 của BTL binh chủng về việc thành lập Hội đồng TĐKT BCCB. Đồng chí giải thích, theo quyết định trên, Hội đồng TĐKT của binh chủng được tăng cường thêm “sức mạnh mềm”. Các đồng chí được bổ sung vào Hội đồng TĐKT binh chủng gồm: Tư lệnh binh chủng (phó chủ tịch hội đồng); các phó tư lệnh binh chủng và Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Bộ Tham mưu là ủy viên hội đồng.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc binh chủng đã kiện toàn, bổ sung cán bộ chủ trì về công tác quân sự là phó chủ tịch hội đồng (tổ) TĐKT, từ đó kết quả hoạt động của hội đồng (tổ) TĐKT ngày càng hiệu quả. Việc tham mưu với cấp ủy, chỉ huy về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT sát thực tế, sát nhiệm vụ hơn.

Chúng tôi tìm hiểu thực tế ở Lữ đoàn 249. Từ trung tuần tháng 4-2020 là thời điểm toàn lữ đoàn đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm “Đoàn kết-Lập công-Quyết thắng” chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội (kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chào mừng Đại hội TĐQT toàn quân lần thứ X và Đại hội Đảng bộ lữ đoàn lần thứ XV...). Để thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm này, Hội đồng TĐKT lữ đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấm điểm thi đua của các phân đội; nhận xét, đánh giá kết quả thi đua theo tuần, tạo không khí thi đua sôi động trong đơn vị. Kết quả đợt thi đua góp phần quan trọng để lữ đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, thi công bến vượt, bảo quản đường, rà phá bom mìn... đóng góp quan trọng vào thành tích trong năm của đơn vị.

Tìm hiểu tại các đơn vị: Trường Sĩ quan Công binh, Lữ đoàn 279, Lữ đoàn 293, Kho K840 (Cục Kỹ thuật)... hội đồng (tổ) TĐKT thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy phương pháp chấm điểm thi đua, thang điểm trong từng phong trào thi đua. Cách tính điểm toàn diện hơn, có điểm xây dựng cơ quan, quản lý kỷ luật, phân loại vi phạm kỷ luật theo lỗi vi phạm, phân loại vụ việc mất an toàn rất cụ thể, chi tiết và khoa học. Cùng với đó, hội đồng (tổ) TĐKT các đơn vị trên đã giúp cấp ủy, chỉ huy lựa chọn, bồi dưỡng điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân, gắn với xây dựng các nhân tố mới, điển hình mới, tạo động lực thúc đẩy phong trào chung của đơn vị; tham mưu giúp cấp ủy, chỉ huy xét khen thưởng đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai.

Hội đồng (tổ) TĐKT các cấp trong binh chủng được kiện toàn hợp lý, hoạt động nền nếp và hiệu quả; đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT phát huy tốt vai trò đã góp phần quan trọng, thúc đẩy Phong trào TĐQT của BCCB luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đi đúng hướng, đạt hiệu quả cao.

Nhóm PV Phòng Biên tập CTĐ, CTCT

(còn nữa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-1-chu-truong-sat-dung-chi-dao-chat-che-618849