Bài 1: 'Quả đấm thép' 363 - niềm tin của nhân dân Thành phố

Sự dấn thân, không ngại gian khổ, hy sinh vì cộng đồng của các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TPHCM đã tạo nên sức lan tỏa rất lớn trong lòng nhân dân thành phố mang tên Bác nói riêng và cả nước nói chung. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Giám đốc, toàn lực lượng Công an TPHCM đã phối hợp đồng bộ, quyết tâm trấn áp tội phạm, giữ bình yên trên từng góc phố, để người dân ngày càng thêm tin yêu các chiến sĩ Công an nhân dân.

Thực hiện kế hoạch của Công an TPHCM về củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát (TTKS) bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), Công an TPHCM đã thành lập 68 tổ công tác, gồm 10 tổ cấp thành phố và 58 tổ cấp quận huyện.

Tuyên chiến với tội phạm

Từ đầu năm đến nay các tổ TTKS thuộc Công an TPHCM (gọi tắt Tổ công tác 363) đã kiểm tra hàng ngàn đối tượng cùng phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, qua đó phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội, giữ gìn, bảo đảm ANTT, bảo vệ sự bình yên cho người dân TPHCM.

Nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian đầu triển khai, bảo đảm đạt hiệu quả phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian thực hiện cao điểm này, bảo đảm ANTT trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã có nhiều chỉ đạo sâu sát, quyết liệt.

Điển hình, tại quận 5, CBCS được phân công vào Tổ công tác 363 đang tập trung cao độ cho công tác TTKS trong cao điểm bảo đảm ANTT vào dịp lễ. Kế hoạch cụ thể đã được Ban chỉ huy công an (CA) quận và chỉ huy các đội triển khai.

Trung tá Phạm Đức Dũng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) - CA quận 5 - cho biết, ngày thường và dịp lễ, cùng với Công an TPHCM, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó Tổ công tác 363 cũng tập trung kiểm tra thanh thiếu niên đi xe máy độ chế, sử dụng công cụ hỗ trợ và ma túy trái phép chuẩn bị phạm tội.

Quán triệt chỉ đạo của chỉ huy các cấp, Tổ công tác 363 CA quận, các lực lượng làm nhiệm vụ ngoài mặt đường sẽ tăng cường thực hiện công tác TTKS trên các tuyến trọng điểm, nhất là những nơi tập trung nhiều trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, các tuyến thường xảy ra các loại tội phạm để triển khai biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Cán bộ chiến sĩ Tổ công tác 363 luôn nêu cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm, ngăn chặn hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc CATP - chỉ đạo sát sao công tác của các Tổ 363

Trung tá Phạm Đức Dũng cho biết, ngoài các ca đã được phân công, Tổ công tác 363 tăng cường thêm thời gian và các ca kiểm tra. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng tuần tra của Hình sự đặc nhiệm, CA các phường bảo đảm tuần tra khép kín địa bàn, không để các đối tượng hoạt động.

Còn đối với địa bàn giáp ranh như quận 12, nhiệm vụ TTKS của lực lượng 363 đã linh động phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt, chủ công trong công tác phòng, chống (PC) tội phạm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Thượng tá Dương Đình Lập - Phó trưởng CA quận 12 - chia sẻ, bảo đảm mỗi ngày, mỗi đêm chia làm 3 tổ công tác, 3 ca, mỗi ca 8 đồng chí tuần tra khép kín địa bàn, vì thế các đối tượng trộm cắp, cướp giật không dám lộng hành.

Với quyết tâm cao, CBCS Tổ công tác 363 cấp thành phố cũng như các Tổ công tác 363 thuộc CA các quận, huyện, TP.Thủ Đức đã nêu cao tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, không ngại hiểm nguy, gian khổ để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Liên tiếp lập nhiều chiến công

Từ khi Công an TPHCM triển khai thành lập các Tổ công tác 363 cấp thành phố, cũng như các Tổ công tác 363 thuộc CA các quận, huyện và TP.Thủ Đức, lực lượng mũi nhọn này đã trở thành "quả đấm thép" PC tội phạm trên đường phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm ANTT, giữ bình yên trên những tuyến đường và cuộc sống an toàn, yên vui của người dân.

Điển hình, khuya 26/01 trên đường tuần tra, phát hiện tại quán cà phê trên đường Song Hành Quốc lộ 22 có một số đối tượng đánh bài ăn tiền, lập tức Tổ công tác 363 đã phối hợp với CA xã Tân Xuân và Đội CSHS - CA huyện Hóc Môn huy động lực lượng kiểm tra quán cà phê trên, mời 21 đối tượng và chủ quán về trụ sở làm rõ. Vụ việc đang được CA địa phương xử lý theo quy định.

Tổ công tác 363 khống chế các đối tượng tại hiện trường

Trưa 12/02/2023, Tổ công tác 363 trong quá trình tuần tra địa bàn, phát hiện Nguyễn Thanh Hòa (SN 2002) điều khiển xe máy Vision BS: 65L1-194.41 chở Lý Thành Được (SN 2005) đang đẩy môtô Exciter BS: 68K1-148.87 do Nguyễn Ngọc Khang điều khiển trên đường Nguyễn Văn Linh, Tổ 118, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, có biểu hiện nghi trộm cắp tài sản nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Lúc này, đối tượng Khang liền bỏ xe chạy bộ, nhưng bị tổ công tác đuổi theo khống chế, bắt giữ. Quá trình kiểm tra, Hòa không xuất trình được giấy đăng ký xe, Được không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Qua khai thác nhanh, Khang thừa nhận cùng Hòa trộm chiếc Exciter trên lúc 0 giờ ngày 12/02/2023 tại khu vực Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (H.Bình Chánh), đem gửi tại bãi xe chung cư Hạnh Phúc, huyện Bình Chánh. Đến trưa cùng ngày, do Được có mối tiêu thụ nên cả ba cùng qua chung cư lấy xe đẩy đi bán và bị Tổ công tác 363 phát hiện, bắt giữ, sau đó bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CA xã Bình Hưng tiếp tục làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 24/02, Tổ công tác 363 tuần tra trên đường Nguyễn Văn Lượng, P10Q.Gò Vấp, phát hiện Đặng Minh Phúc (SN 1999) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, Tổ công tác 363 phát hiện trong cốp xe của Phúc có nhiều gói ma túy đá và thuốc lắc. Đối tượng, tang vật được bàn giao cho CA P10Q.Gò Vấp mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

363 - Lực lượng mũi nhọn, tiên phong trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Đại tá Mai Hoàng - Phó giám đốc Công an TPHCM, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM - ghi nhận và biểu dương các Tổ công tác 363 đã mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, hết lòng vì nhân dân phục vụ và biểu dương các phòng nghiệp vụ, các đơn vị chức năng đã tham mưu, phối hợp để các Tổ công tác 363 hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Đặc biệt, các Tổ công tác 363 đã tăng cường công tác TTKS, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố, nhất là tại những địa điểm diễn ra các sự kiện, hoạt động chào mừng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5.

Từ đầu năm tới nay, các tổ công tác 363 đã kiểm tra hàng ngàn đối tượng cùng phương tiện có dấu hiệu nghi vấn, qua đó lực lượng này đã phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội. Riêng CA các quận huyện cũng đã khởi tố hàng chục vụ với nhiều bị can. Hoạt động của các Tổ công tác 363 sau khi được củng cố, kiện toàn đã phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, góp phần kéo giảm tội phạm.

Đại tá Mai Hoàng yêu cầu thời gian tới, các Tổ công tác 363 tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng công tác, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, để lực lượng 363 trở thành mũi nhọn, tiên phong trong công tác giữ gìn ANTT, PC các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, có mặt đúng lúc, kịp thời khi xảy ra các vụ việc vi phạm ANTT, đem lại sự bình yên cho người dân thành phố, để nhân dân thêm tin yêu lực lượng Công an TPHCM. Bên cạnh đó, cũng cần thành lập các tổ tham mưu để không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của các Tổ công tác 363...

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - yêu cầu CA các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố về các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023. Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục phát huy, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác 363 các cấp nhằm tăng cường răn đe, phát hiện, xử lý tội phạm trên đường phố; tiếp tục phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý tội phạm về ma túy, môi trường, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý nhà nước về ANTT; trọng tâm là công tác quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC cháy nổ...

Chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền các cấp, đặc biệt là Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố, các trường học trên địa bàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền PC đuối nước cho học sinh trong dịp hè năm học 2022 - 2023. Tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch về tổng rà soát, kiểm tra, xử lý ôtô vận tải hàng hóa và vận tải hành khách trên địa bàn thành phố; triển khai kế hoạch tổng kiểm tra các "lò độ xe", những tiệm sửa xe nghi "độ xe" và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ "độ xe" hoạt động có tính chất phức tạp trên địa bàn thành phố.

(Còn tiếp...)

NGỌC DUY

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/tin-chinh/bai-1-qua-dam-thep-363-niem-tin-cua-nhan-dan-thanh-pho_149150.html