Bài 1: Tết tri ân, tết nghĩa tình

Với phương châm không để người dân nào không có điều kiện đón tết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết cho người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, lao động… với mong muốn mang xuân ấm áp đến mọi người, mọi nhà.

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức nhiều đoàn do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc tết các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

XUÂN ẤM ÁP

Với mục tiêu “Không để một gia đình nào không có tết”, Đảng, Nhà nước, các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh Tiền Giang luôn xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tiền Giang Đỗ Tấn Hùng thăm, chúc tết bà Trương Thị Lợi (vợ liệt sĩ) ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo.

Đồng thời, chính quyền tỉnh cấp đúng, đủ, kịp thời các khoản tiền trợ cấp theo quy định cũng như quà tết của Trung ương, của tỉnh cho gia đình chính sách, người có công; quan tâm chăm lo tới hộ nghèo, công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, MTTQ, các tổ chức, địa phương ngay từ đầu tháng 12-2023, đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chăm lo, thăm và tặng quà tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt, đối tượng bảo trợ xã hội…

Hiện các địa phương đang nỗ lực thực hiện với các hoạt động như: Bàn giao nhà đại đoàn kết, tình thương, thăm chúc thọ người cao tuổi, thăm tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thương binh Nguyễn Văn On, ở ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang với thương tật 65% khi tham gia kháng chiến. Hằng năm, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên thăm hỏi, động viên ông On sống vui, sống khỏe. Ông On chia sẻ: “Tôi thật sự thấy ấm lòng khi hằng năm được chính quyền địa phương, các ban, ngành thường xuyên thăm hỏi, động viên. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với các gia đình chính sách, người có công, thân nhân liệt sĩ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Việc tặng quà tết người có công, gia đình chính sách đã góp phần động viên các cá nhân cũng như gia đình người có công vươn lên trong cuộc sống, góp phần khẳng định niềm tin vào sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, thể hiện nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo mỗi khi xuân về, đảm bảo tất cả gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đều được đón tết vui tươi, đầm ấm.

GẦN 5.000 HỘ NGHÈO CÓ TẾT

Với phương châm “Không để người dân nào gặp khó khăn mà không được quan tâm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2024”, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang đã triển khai các văn bản về việc chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 đến các huyện, thị và các tổ chức thành viên.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung trao quà cho hộ nghèo ở xã Bình Đông, TX. Gò Công.

Trong đó, yêu cầu tập trung rà soát các đối tượng cần hỗ trợ để có kế hoạch thăm, tặng quà tết; tăng cường công tác giám sát, bảo đảm chăm lo đúng đối tượng, đầy đủ và kịp thời. Ngay từ đầu tháng 12, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành công văn vận động chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, hộ mới thoát nghèo dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện còn 4.952 hộ nghèo, 8.677 hộ cận nghèo và trên 20.000 trường hợp khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, già yếu neo đơn, nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ không có điều kiện đón xuân mới, rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung cho biết: Trong năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 376,4 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo và Chương trình an sinh xã hội. Đây là nguồn lực quan trọng để MTTQ tỉnh triển khai các các chương trình an sinh xã hội cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, từ nguồn ngân sách tỉnh sẽ trao quà tết cho tất cả hộ nghèo, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh đã và đang tăng cường tuyên truyền, nhằm khơi dậy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, giới thiệu cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, địa chỉ những hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để trực tiếp giúp đỡ.

Bình quân, hằng năm các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp và trực tiếp trao hàng trăm ngàn phần quà tết cho hộ nghèo, hội cận nghèo, người cao tuổi, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, bệnh nhân nghèo, người khuyết tật, người mù...

Trong không khí của những ngày cận tết, niềm vui hiện rõ trên ánh mặt, nụ cười của mọi người khi nhận được sự đồng hành, chia sẻ. Không đất sản xuất, quanh năm bán vé số để có thu nhập lo cho gia đình, những ngày giáp tết, ông Nguyễn Văn Nam (xã Thanh Hòa, TX. Cai Lậy) lại canh cánh nỗi lo vì thu nhập chỉ đủ xoay xở sinh hoạt hằng ngày.

Được nhận phần quà tết gồm gạo, các nhu yếu phẩm, ông Nam ông xúc động: “Mừng lắm khi được địa phương quan tâm, hỗ trợ trong những ngày sửa soạn đón tết, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào, có phần quà này, cả nhà sẽ đón tết đầy đủ, đầm ấm hơn”.

Những phần quà được trao tặng trước thềm Tết Nguyên đán 2024 đã mang đến cho những gia đình còn nhiều khó khăn một mùa xuân vui tươi, ý nghĩa. Hoạt động chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo đã thể hiện tinh thần nhân văn, lan tỏa tình người trong dịp tết đến xuân về, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các gia đình vươn lên trong năm mới.

SỚM MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202402/de-moi-nguoi-moi-nha-deu-co-tet-bai-1-tet-tri-an-tet-nghia-tinh-1002974/