Bài 2: Chủ động phòng, chống lây nhiễm chéo, bảo đảm an toàn về mọi mặt (Tiếp theo và hết)

Thực hiện nhiệm vụ cách ly công dân, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị luôn xác định vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm chính trị của Bộ đội Cụ Hồ. Với mục tiêu bảo vệ an toàn sức khỏe bộ đội và nhân dân, các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ luôn đề cao trách nhiệm, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống lây nhiễm chéo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách ly y tế cho nhân dân.

Thực hiện nghiêm các quy định trong cách ly

Theo Đại tá Pham Hữu Quyền, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hải Dương: Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường lực lượng, vật chất hậu cần, quân y cho Trung đoàn 125 (Bộ CHQS tỉnh Hải Dương) thực hiện nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Để bảo đảm an toàn, phòng, chống lây chéo, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo trung đoàn ngăn phòng, bố trí vị trí nằm của mỗi công dân cách nhau trên 2m, số lượng không quá 8 người/phòng; tổ chức rà soát, kiểm tra, củng cố, sắp đặt lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm vệ sinh doanh trại để đón công dân về lưu trú, thực hiện cách ly y tế.

Thực hiện hướng dẫn của ngành y tế và quân y cấp trên, đơn vị tổ chức khu cách ly riêng biệt, đi theo một chiều từ cổng vào và có sơ đồ chỉ dẫn cụ thể. Bố trí nơi ăn nghỉ cho các công dân chia theo ngày vào cách ly, có khu riêng biệt dành cho nam và nữ. Tại các phòng ở, đơn vị bố trí bảng nội quy và hướng dẫn cụ thể kèm theo số điện thoại của cán bộ phụ trách và nhân viên y tế, bảo đảm có bất cứ tình huống gì đơn vị đều nắm bắt và xử lý kịp thời, hiệu quả. Tất cả các phương tiện ra-vào doanh trại đều được kiểm tra chặt chẽ và phun khử trùng. Chỉ những người có nhiệm vụ mới được ra-vào hay tiếp xúc với người cách ly, đồng thời khi thực hiện nhiệm vụ phải mang mặc đồ phòng hộ chuyên dùng và chấp hành nghiêm quy định của ngành y tế. Tất cả vị trí từ cổng gác đến các khu nhà ở, đơn vị đều bố trí các vọng gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu cách ly.

Cũng như Trung đoàn 125, thực hiện các biện pháp theo dõi, kiểm tra, bảo vệ sức khỏe công dân ở Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh), Thượng tá Phạm Hoài Nam, Chính ủy Trung đoàn 244, thông tin: "Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế TP Uông Bí, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh để theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho các công dân trong quá trình cách ly, đồng thời tiến hành các biện pháp cách ly và hoàn thành thời gian cách ly để công dân về địa phương theo đúng quy định. Trong thời gian cách ly tại đơn vị, công dân được thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc khi đau ốm cũng như khẩu trang để sử dụng thường xuyên. Hằng ngày, quân y tiến hành kiểm tra, đo thân nhiệt ít nhất hai lần vào đầu giờ sáng, đầu giờ chiều và kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường".

 Đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra trang thiết bị phòng, chống dịch tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: GIA PHONG.

Đoàn công tác số 2 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra trang thiết bị phòng, chống dịch tại Trung đoàn 244 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: GIA PHONG.

Đối với công tác phòng, chống lây nhiễm chéo trong đơn vị, ngay từ những ngày đầu triển khai khu cách ly, đơn vị đã bố trí khu cách ly riêng biệt, có dải phân cách và biển cảnh báo. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ phục vụ trong khu cách ly được tập huấn chuyên môn công tác PCD. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm cho công dân cách ly phải mang mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay; thực hiện vệ sinh, tiêu tẩy, khử trùng sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Hằng ngày, đơn vị tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh nội bộ để cán bộ, chiến sĩ cũng như các công dân cách ly nắm được tình hình, diễn biến dịch bệnh, từ đó chủ động áp dụng các biện pháp PCD.

Cùng với đó, đơn vị thường xuyên vệ sinh nơi ở, làm việc, nhà ăn, nhà bếp và các khu vực xung quanh bảo đảm sạch sẽ, thoáng mát; tiến hành phun thuốc sát khuẩn tối thiểu 2 lần/tuần xung quanh đơn vị, phun sát khuẩn trước và sau khi công dân vào-ra khu cách ly. Khi có trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19, cán bộ, nhân viên quân y kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế TP Uông Bí vận chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển xét nghiệm, điều trị, tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh, tổng hợp báo cáo cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, do làm tốt các biện pháp PCD nên đến nay, 100% cơ sở cách ly trong quân đội không có tình trạng lây nhiễm chéo trong số những người cách ly hay lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị cũng như lây lan ra cộng đồng. Đây là một trong những thành tích xuất sắc của các cơ quan, đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ PCD Covid-19 suốt từ đầu năm 2020 đến nay.

Giữ vững trận tuyến chống dịch, đấu tranh chống các quan điểm sai trái

Trong cuộc họp Ban chỉ đạo (BCĐ) PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng mới đây, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng một lần nữa nhấn mạnh: Suốt từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, quân đội luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu, xứng đáng là trụ cột quốc gia trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, đúng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá, nhân dân ghi nhận. Song hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp với tích lũy hơn 15 triệu ca nhiễm và hơn 630.000 trường hợp tử vong. Do đó, nếu không kiểm soát quyết liệt, nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại rất cao. Đặc biệt, thời gian gần đây, số người nhập cảnh vào nước ta bằng đường hàng không tiếp tục tăng. Do đó, các đơn vị làm nhiệm vụ cách ly phải rà soát, làm tốt công tác cách ly, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, chủ động các phương án, chuẩn bị về cơ sở vật chất, con người, giữ vững trận tuyến, không được lơ là, chủ quan, sẵn sàng đối phó với các tình huống của dịch.

Đánh giá, nhận xét của Thượng tướng Trần Đơn được kiểm chứng khi chúng tôi cùng Đoàn công tác số 2 của BCĐ Quốc gia PCD Covid-19 kiểm tra công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung PCD Covid-19 do quân đội quản lý tại tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại các điểm cách ly do quân đội đảm nhiệm, TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, Trưởng đoàn công tác số 2 của BCĐ Quốc gia PCD Covid-19 đánh giá cao công tác PCD của tỉnh Quảng Ninh nói chung và khẳng định công tác cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung PCD Covid-19 do quân đội quản lý tại tỉnh Quảng Ninh nói riêng rất chính quy, mẫu mực.

Tại các điểm cách ly, công tác tổ chức chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng của các đơn vị cách ly với các cơ quan, đơn vị có liên quan khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ không chỉ nêu cao trách nhiệm, tận tâm chăm sóc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian cách ly, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và lây lan sang cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị.

Từ đó cho thấy, kể cả trong giai đoạn cao điểm PCD cũng như trong giai đoạn mới, ở đâu, khi nào và trong tình huống, nhiệm vụ gì, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội cũng luôn đề cao trách nhiệm, sáng tạo, nỗ lực cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, chống dịch Covid-19 hiệu quả. Thế nhưng thật lạ là vẫn có những ý kiến lạc lõng, phủ nhận thành tích của quân đội, trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ. Do đó, Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Phó trưởng BCĐ PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng chỉ đạo, cùng với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền; phát huy tốt vai trò của báo chí, truyền thông kịp thời, phản ánh toàn diện, chuyên sâu các hoạt động PCD để nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, giúp nhân dân hiểu những nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong quân đội, góp phần vào cuộc chiến "chống giặc" Covid-19 của quân đội và đất nước.

Nhóm phóng viên Phòng biên tập QPAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bai-2-chu-dong-phong-chong-lay-nhiem-cheo-bao-dam-an-toan-ve-moi-mat-tiep-theo-va-het-627802