Bài 2: Minh bạch và khẩn trương

Theo các chuyên gia, Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 thực sự là chính sách thiết thực, kịp thời, đúng thời điểm, được người lao động, người sử dụng lao động đón nhận, đánh giá cao. Việc triển khai thực hiện chính sách đã bảo đảm được tính minh bạch, khẩn trương, đúng đối tượng, đúng mục đích.

“Điểm tựa” cho người lao động

Do điều kiện về sức khỏe nên chị Trần Thị Hiền, xã Khánh Thành (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đã nghỉ việc tại một công ty may trên địa bàn huyện từ tháng 10.2020 và được chốt sổ hưởng bảo hiểm đến thời điểm đó. Theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, chị Hiền đến cơ quan BHXH huyện để làm thủ tục và rất mừng khi thủ tục nhận tiền hỗ trợ đơn giản, nhanh chóng, cán bộ BHXH hướng dẫn tận tình. Số tiền trên 2,4 triệu đồng được hỗ trợ vào thời điểm khó khăn đó có ý nghĩa rất lớn với chị và gia đình.

Người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN. Ảnh: BH

Từng làm cấp dưỡng tại một trường mầm non nhưng bị chấm dứt hợp đồng trước tháng 9.2021, ngay khi biết mình thuộc đối tượng nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN, chị Trần Thị Lệ Hằng (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) đã truy cập ứng dụng VssID - BHXH số và gửi thông tin cho cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa. Chị Hằng chia sẻ, “thời gian nộp và xử lý hồ sơ rất nhanh, thủ tục đơn giản, chỉ 1 tuần sau đã được nhận tiền (2,4 triệu đồng) hỗ trợ qua tài khoản ngân hàng. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc trong thời điểm gặp khó khăn do dịch bệnh”.

Với những người lao động đang có việc làm, niềm vui cũng đến với họ một cách hết sức bất ngờ, thông qua tin nhắn thông báo đã được được chuyển khoản tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN. Đã có hơn 10 năm tham gia BHTN, chị Nguyễn Thị Thùy Thơm, làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hà Trang (phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cho biết, cuối năm 2021, đã nhận được hơn 3 triệu đồng tiền hỗ trợ do dịch Covid-19 từ quỹ BHTN. Với chị Thơm, chính sách BHTN thực sự trở thành điểm tựa, để chị vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.

Thêm động lực cho doanh nghiệp

Số tiền hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ BHTN có ý nghĩa không chỉ cho người lao động mà còn có ý nghĩa đối với cả doanh nghiệp. Theo lãnh đạo Công ty TNHH may Vạn Lợi, xã Gia Vân (huyện Gia Viễn, Ninh Bình), công ty có trên 500 người lao động đã được thụ hưởng hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN, với mức hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người, tùy vào số thời gian người lao động tham gia BHTN. Tất cả người lao động đều vui mừng, phấn khởi, nhận thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành rất kịp thời và có ý nghĩa.

Với Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu hàng hải Việt Nam khu vực II (Hải Phòng) cũng vậy. Theo ông Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động từ quỹ BHTN thực sự giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động; thủ tục hưởng chính sách cũng được cơ quan BHXH hỗ trợ rất nhanh chóng, ngay trong ngày đầu tiên triển khai.

Với quy mô lớn hơn, gần 2.500 lao động, Công ty CP Cảng Hải Phòng cũng là một trong những đơn vị sử dụng lao động nhận được hỗ trợ, giảm đóng BHTN ngay trong ngày đầu tiên. Lãnh đạo Công ty CP Cảng Hải Phòng cho biết, Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 cùng Nghị quyết 116 của Chính phủ đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động rất nhiều, giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp; rất nhiều người lao động đã nhận được hỗ trợ từ quỹ BHTN do cơ quan BHXH chuyển qua tài khoản. Từ những áp lực do đứt gãy chuỗi cung ứng, những chính sách này giúp doanh nghiệp “vực dậy” trong khó khăn.

Người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ quỹ BHTN. Ảnh: BH

Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Đậu Anh Tuấn nhấn mạnh, những chính sách của Quốc hội được ban hành thời gian qua đã cho thấy khoảng cách từ chính sách đến thực tế rất ngắn, tốc độ triển khai nhanh. Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 thông qua trong giai đoạn dịch bệnh đang rất căng thẳng nên có tác động và ý nghĩa rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần cho rất nhiều người dân. Sau khi chính sách này được thông qua, lập tức hàng triệu người lao động trên cả nước nhận được khoản hỗ trợ trực tiếp vào tài khoản; khiến cho không ít người từng hoài nghi về các chính sách hỗ trợ trước đây, đã phải bày tỏ ngạc nhiên về sự nhanh chóng và hiệu quả trong triển khai chính sách hỗ trợ này.

Đồng lòng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Được biết, để có thể hoàn thành nhiệm vụ chi trả cho gần 13 triệu lao động; BHXH tỉnh, thành phố đã chủ động liên hệ với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản cho người lao động và kịp thời tiếp nhận, giải quyết những vướng mắc phát sinh…

Ông Phan Sỹ Liên, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ chia sẻ, thời điểm đó, BHXH tỉnh đã chủ động kết nối với các đơn vị sử dụng lao động để kịp thời hoàn thiện mọi thủ tục, chi trả kịp thời cho người lao động. Với người lao động đang dừng đóng BHTN, cơ quan BHXH có văn bản thông báo đến UBND các xã, phường trên địa bàn, yêu cầu niêm yết danh sách người lao động có thời gian bảo lưu BHTN chưa đề nghị hỗ trợ tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các khu dân cư; đồng thời thông tin chi tiết danh sách này qua hệ thống loa truyền thanh. Các đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường, thị trấn tích cực vào cuộc, liên hệ với người lao động để không bị bỏ sót quyền lợi.

Để triển khai mục tiêu gói hỗ trợ BHTN theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 116/NQ-CP một cách nhanh, chính xác và hiệu quả nhất; BHXH tỉnh Lạng Sơn cũng giải quyết tốt chế độ, thực hiện giảm đóng kịp thời cho các đơn vị sử dụng lao động và hỗ trợ kịp thời cho người lao động. Mỗi cán bộ ngành BHXH cũng chung tay tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội của cá nhân để thông tin, hướng dẫn người tham gia nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua ứng dụng VssID, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc qua dịch vụ bưu chính...

Nhớ về thời điểm đầu thực hiện, chị Đinh Thúy Ngân, chuyên viên phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh Lạng Sơn chia sẻ, do khối lượng hồ sơ cần giải quyết lớn, thời gian phải giải quyết ngắn, phải bảo đảm giải quyết hồ sơ trong vòng 10 ngày nên chị thường xuyên phải làm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ hàng tuần để bảo đảm hồ sơ không bị tồn đọng.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 nên số lao động thất nghiệp cũng lớn nhất cả nước. Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh cho biết, với khoảng 3 triệu lao động (bao gồm lao động làm việc tại 84.000 doanh nghiệp và lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHTN) được hưởng gói hỗ trợ từ Quỹ BHTN; để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, hầu hết công chức, viên chức trong đơn vị đều làm ngoài giờ, từ 15 - 16 tiếng/ngày, thậm chí có những người làm đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng. Dù áp lực rất lớn, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng, đồng lòng, quyết tâm của toàn hệ thống, kết quả triển khai chính sách hỗ trợ của BHXH TP. Hồ Chí Minh đạt được rất khả quan.

Thảo Mộc - Quang Vũ - Hải Yến - Tùng Dương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/bai-2-minh-bach-va-khan-truong-i325563/