Bài 2: 'Thần tốc' đóng điện trước Tết Giáp Thìn

Địa hình phức tạp, điều kiện giao thông đi lại cách trở, lại nằm trong vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới, hành trình kéo điện lưới về 2 xã biên giới Tân Trạch, Thượng Trạch thuộc huyện Bố Trạch gặp không ít gian nan, thách thức. Với nỗ lực, quyết tâm cao độ của các đơn vị liên quan, những ngày Tết Nguyên đán vừa qua đã trở thành dấu mốc không thể nào quên đối với người dân vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi lần đầu tiên trong đời được sử dụng điện lưới quốc gia.

Một dự án - trăm ngàn thách thức

Dự án cấp điện lưới cho 2 xã Tân Trạch, Thượng Trạch do Sở Công thương tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư với nguồn vốn 110 tỷ đồng, bao gồm 6 trạm biến áp, gần 49km đường dây trung thế. Trong đó, có 27,5km đi ngầm qua vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Với vị trí đặc biệt như vậy, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu dự án triển khai hoàn thành bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, đưa vào khai thác sử dụng theo đúng mục tiêu, hiệu quả. Từ đó, hiện thực hóa giấc mơ được sử dụng điện lưới quốc gia không chỉ của đồng bào các dân tộc mà của cả cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Việc thi công trên địa bàn 2 xã miền núi rẻo cao với tuyến giao thông chính nối trung tâm thị trấn Phong Nha đèo dốc quanh co, bám theo khu rừng già của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khiến các nhà thầu và liên danh gặp không ít khó khăn trên toàn bộ dự án. Trong đó, nan giải nhất là phương án thi công ngầm 27,5km đường dây đi qua vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống những núi đá vôi đồ sộ và rừng nhiệt đới. Giải pháp thường sử dụng đối với các công trình như vậy là dùng vật liệu nổ. Tuy nhiên, để tuyệt đối không xâm hại đến di sản, các đơn vị thi công đã sử dụng máy khoan mũi nhỏ thay vì máy khoan mũi lớn, bảo đảm “chậm nhưng chắc” và không gây hư hỏng cho mặt đường 20 Quyết thắng.

Ngành điện hỗ trợ 300 triệu đồng đầu tư hệ thống điện sau công tơ, lắp đặt thiết bị trong nhà cho người dân xã Tân Trạch

Tiến độ thi công vì vậy cũng kéo dài hơn so với những dự án thông thường của ngành điện lực, trở thành một trong những kế hoạch hy hữu nhiều gian nan, trăm ngàn thách thức của toàn ngành và cả địa phương. Theo Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Việt Hà, 5 nhà thầu và liên danh tham gia dự án đã bảo đảm tiến độ thi công. Sở Công thương giải ngân được 83% vốn trong tổng nguồn vốn đầu tư cho công trình; tiến độ đóng điện đạt 80% với 4/5 gói thầu.

Dồn tâm lực cho chiến dịch chưa từng có

Ngày 6.2.2024 (tức ngày 27 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Sở Công thương Quảng Bình đã phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Bình, huyện Bố Trạch tổ chức đóng, cấp điện cho 2 xã biên giới Tân Trạch và Thượng Trạch. Dấu mốc ấy chính là kết quả nỗ lực từ 7 ngày đêm “thần tốc” thi đua trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cũng như một hành trình dài đầy gian nan các đơn vị ngành điện nỗ lực thực hiện dự án trong nhiều năm qua.

Trước giờ đóng điện lưới, toàn bộ tập thể cán bộ ngành Điện lực đến từ Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Bình, Điện lực Bố Trạch, Đội quản lý khu vực Troóc trực thuộc Điện lực Bố Trạch, chủ đầu tư, các đơn vị thi công và Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các xã Tân Trạch, Thượng Trạch cùng thi đua cho chiến dịch chưa từng có.

Phó Giám đốc Điện lực huyện Bố Trạch Nguyễn Duy Tuyến chia sẻ: với vai trò là đơn vị "chủ lực" cho mục tiêu hoàn thành chiến dịch đóng điện lưới trước thềm năm mới, ngoài 4 đợt chi viện của Công ty Điện lực Quảng Bình, Điện lực Bố Trạch đã huy động thêm 30 lượt cán bộ, nhân viên cùng với 2 xe bán tải, 1 xe cẩu chuyên dụng tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công trình. Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên Điện lực Bố Trạch còn đảm nhận thêm việc lắp đặt, kết nối dây điện, bóng đèn thắp sắng vào từng hộ gia đình đồng bào A Rem tại bản Km39 (xã Tân Trạch).

Trong những ngày cuối năm Quý Mão 2023, tinh thần làm việc của các cán bộ, người lao động ngành điện lực tỉnh Quảng Bình gấp rút hơn cả. Tiến độ được luân chuyển, bảo đảm kịp tiến độ đóng điện mà toàn thể đồng bào vùng biên giới đang rộn rã đón chờ. Cuối cùng, giờ G cũng điểm tại Trạm biến áp Km39, trung tâm xã Tân Trạch. Đồng hồ dừng lại ở 15 giờ chiều ngày ngày 27 tháng chạp Âm lịch.

Tiếng đóng điện của thiết bị dù “tách” nhỏ nhưng đã tạo nên hiệu ứng lớn với âm thanh reo vui của toàn thể cán bộ và người dân có mặt tại sự kiện. Già làng Đinh Khang, bản 39, xã Tân Trạch vui chuyện: “nhiều thế hệ người Arem chờ giây phút này lâu lắm rồi, ước mơ bao đời nay đã thành hiện thực; điện sáng quốc gia khiến Tết năm nay bà con phấn khởi hơn bao giờ hết”.

Khánh Trinh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tren-duong-phat-trien-1/bai-2-than-toc-dong-dien-truoc-tet-giap-thin-i361997/