Bài 2: Thành công sẽ đến khi cả nước cùng vào cuộc (Tiếp theo và hết)

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Đảng, Nhà nước ta xác định: Tập trung mọi nguồn lực ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19, nhưng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì phát triển kinh tế. Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng hàng đầu là tất cả vì cuộc sống, tính mạng của nhân dân.

Nhà nước sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Do vậy, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải dồn toàn tâm, toàn lực chăm sóc, cứu chữa cho nhân dân. Tổ quốc không bỏ rơi ai, bất kỳ bệnh nhân nào, dù là công dân Việt Nam ở trong nước hay ngoài nước, hoặc công dân nước ngoài đang ở Việt Nam đều được chăm sóc, chữa trị. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm hoàn toàn chi phí ăn uống, sinh hoạt cho tất cả mọi người trong khu cách ly tập trung; miễn phí khám, xét nghiệm, chữa trị cho công dân Việt Nam. Người nước ngoài chỉ phải thanh toán phần chi phí chữa trị khi bị nhiễm Covid-19.

 Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 ngày 6-4. Ảnh: TTXVN

Thường trực Chính phủ họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID -19 ngày 6-4. Ảnh: TTXVN

Thấu triệt nhiệm vụ chống dịch, các bộ, ngành, lĩnh vực và các địa phương đồng loạt vào cuộc với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhằm khoanh vùng, ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Bộ Quốc phòng chủ động, tích cực triển khai lực lượng thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Các đơn vị trong toàn quân khẩn trương thành lập ban chỉ đạo PCD của cấp mình do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời triển khai ngay các lực lượng thực hiện nhiệm vụ từ biên giới vào nội địa. Trong đó, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát ở các cửa khẩu, phong tỏa các đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới bộ nhằm ngăn chặn mọi hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Các đơn vị tổ chức dồn dịch doanh trại, tiếp nhận công dân vào cách ly; phân công cán bộ, chiến sĩ tổ chức phục vụ, bảo đảm ăn, ở, sinh hoạt, tận tình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong khu cách ly. Bộ đội Hóa học không quản khó khăn, gian khổ, nguy cơ lây nhiễm, tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, bảo đảm an toàn cho cộng đồng, điển hình là Bệnh viện Bạch Mai hay phố Trúc Bạch (Hà Nội).

Bộ Công an cũng gấp rút triển khai lực lượng, tăng cường công tác kiểm tra hải quan ở các cụm cảng hàng không quốc tế, cảng biển; là lực lượng nòng cốt cùng với dân quân tự vệ, dân phòng các địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng các địa phương, khu vực bị khoanh vùng, cách ly như: Xã Sơn Lôi (Vĩnh Phúc); phố Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội); Bệnh viện Bạch Mai... Bộ Công an cũng tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, truy tìm tuyến đường, phương tiện, khu vực liên quan đến lộ trình của bệnh nhân Covid-19 để thông báo kịp thời cho những người đã trực tiếp, gián tiếp tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 biết, nhanh chóng đến cơ sở y tế khai báo, xét nghiệm... Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an, dân quân tự vệ đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà để điều tra, nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của ban chỉ đạo PCD Covid-19 các cấp.

Trong lĩnh vực y tế, Ban chỉ đạo quốc gia PCD Covid-19 đã chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát, phát hiện sớm những trường hợp lây nhiễm, cách ly triệt để, theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi nhiễm; chỉ đạo các tỉnh, thành phố có cửa khẩu đường bộ, đường thủy, sân bay quốc tế... giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh có đi qua vùng dịch, quản lý các trường hợp nghi nhiễm và nhiễm Covid-19; phòng, chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế; khẩn trương khởi động các cơ sở y tế PCD tuyến tỉnh; các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... sẵn sàng ứng phó, tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu. Cùng với đó, tập trung trí tuệ hoàn thiện một số phương án, trong đó có cả phương án xấu nhất để sẵn sàng ứng phó hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng, tẩy độc tại các cửa khẩu, phương tiện giao thông, khu vực cách ly. Thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch cho nhân dân trong nước, cộng đồng quốc tế, giúp cho Đảng, Nhà nước, cũng như Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo và biện pháp ứng phó hiệu quả; bảo đảm đủ cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ PCD theo từng tình huống; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong.

Trên lĩnh vực ngoại giao, Bộ Ngoại giao đã làm tốt công tác hỗ trợ, bảo hộ người Việt Nam ở nước ngoài có ý định về nước trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Các đại sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với nước sở tại đưa hàng nghìn công dân Việt Nam về nước an toàn, giải quyết tốt trường hợp bị “kẹt” tại các sân bay nước ngoài. Đối với người nước ngoài đang ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao làm các thủ tục gia hạn thị thực để họ được ở lại chữa trị, tránh về nước khi đại dịch đang bùng phát mạnh. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin trung thực, sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết các vấn đề liên quan tới thị thực lưu trú của công dân nước ngoài tại Việt Nam, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về PCD bệnh theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, được cơ quan đại diện các nước đánh giá cao.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Đảng, Nhà nước giao quyền cho các tỉnh, thành phố căn cứ diễn biến dịch bệnh ở địa phương, chủ động đưa ra quyết định cho học sinh nghỉ học. Để bù đắp lượng kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà không đến trường và tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên, hạn chế đi ra ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo kêu gọi các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hỗ trợ hạ tầng công nghệ thông tin để bộ chỉ đạo các trường thực hiện dạy học trực tuyến thông qua hệ thống internet, truyền hình; chuẩn bị điều chỉnh nội dung của năm học phù hợp với thực tiễn PCD.

Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cơ quan truyền thông kịp thời đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác, đưa ra biện pháp để định hướng dư luận, khuyến khích người dân chủ động, tự giác trong PCD, không hoang mang lo lắng. Các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền để mọi công dân nâng cao ý thức, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, thực hiện đúng các quy định về PCD; đồng thời, đấu tranh, phê phán các quan điểm phản động, thông tin sai sự thật, lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá Đảng, Nhà nước, gây rối loạn tình hình. Kết quả của công tác truyền thông góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho nhân dân, hướng mọi người vào việc chấp hành nghiêm các quy định của Chính phủ và ngành y tế để PCD hiệu quả...

Trải qua hơn hai tháng PCD, đông đảo quần chúng nhân dân đã chung tay đóng góp sức người, sức của cho nhiệm vụ PCD. Nhiều y sĩ, bác sĩ đã nghỉ hưu xung phong ra tuyến đầu; hàng trăm nghìn người thuộc mọi ngành nghề, lứa tuổi, nhất là thanh niên… trở thành tình nguyện viên tích cực tham gia công tác PCD. Cùng với những hành động đẹp và nghĩa cử cao cả của các tầng lớp nhân dân, còn có các doanh nghiệp, các văn nghệ sĩ đã vận động quyên góp hàng tỷ đồng mua máy móc, thiết bị y tế phục vụ khám và điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Điển hình là doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn công bố ủng hộ 30 tỷ đồng; cha đẻ của máy thở Hummingbird (Trần Ngọc Phúc) là Việt kiều ở Nhật Bản công bố viện trợ hàng chục nghìn máy thở… Những việc làm đó, tạo hiệu ứng đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, đưa nhiệm vụ PCD Covid-19 đến thắng lợi.

Hiện nay, cuộc chiến PCD Covid-19 đang ở thời điểm quyết định và thành công sẽ đến khi công tác PCD tiếp tục được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tự giác thực hiện, chung tay góp cả sức người, sức của. Kinh nghiệm trong các giai đoạn đã qua chính là cơ sở để chúng ta tiếp tục ráo riết thực hiện các biện pháp, quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong giai đoạn 3 PCD đầy cam go, thử thách.

Đại tá ĐỖ HẢI ÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/bai-2-thanh-cong-se-den-khi-ca-nuoc-cung-vao-cuoc-tiep-theo-va-het-614521