Bài 3: Đột phá phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội (Tiếp theo và hết)

Xây dựng thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương không chỉ dừng lại ở mức độ thúc đẩy kỹ thuật công nghệ, mà phải ứng dụng công nghệ để đột phá phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho con người, cho cư dân Bình Dương được thụ hưởng môi trường, điều kiện sống tốt hơn ở một TPTM vươn tầm quốc tế.

Hợp tác thông minh

Thông thường, để kêu gọi, thu hút đầu tư, nhất là với các đối tác nước ngoài, nhiều địa phương phải tốn thời gian, công sức liên hệ, mời chào, quảng bá khá vất vả. Nhưng thời gian gần đây, việc đăng cai tổ chức nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế mở ra cơ hội hợp tác thông minh cho Bình Dương. Qua đó, tỉnh đã công bố đề án xây dựng TPTM với thế giới; đồng thời đăng cai tổ chức các sự kiện lớn, như: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Horasis Bình Dương; diễn đàn đổi mới, sáng tạo toàn cầu và hội nghị các đô thị khoa học thế giới…

Tiếp nối thành công của Horasis-Bình Dương 2018, Horasis Bình Dương 2019 được tổ chức từ ngày 24 đến 26-11-2019, với khoảng 600 khách mời cao cấp đến từ 60 quốc gia trên toàn thế giới, cùng hơn 400 khách mời từ Trung ương, các bộ, ngành và địa phương trong nước. Tại diễn đàn, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học phân tích những cơ hội, thách thức của châu Á trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, cùng đưa ra các giải pháp, tầm nhìn, mô hình kinh doanh mới thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương mở, hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp và chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực về phát triển đô thị thông minh, mang lại cuộc sống thịnh vượng hơn cho người dân. Đây cũng là hoạt động thiết thực, thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo phân tích của TS Frank-Jürgen Richter, Chủ tịch và người sáng lập Horasis, diễn đàn là cơ hội để giao lưu, kết nối và giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư, đồng thời kêu gọi cùng hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Bình Dương quan tâm. Đây là cơ hội lớn để tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, hiệu trưởng, DN, chuyên gia quốc tế trong nhiều lĩnh vực, lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm từ họ mà không mất nhiều thời gian, công sức, tiền của để đến các nước tìm tòi, học hỏi… Đó cũng là cơ hội hợp tác thông minh cho Bình Dương và tỉnh này sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế.

Vì hạnh phúc của người dân

Xây dựng TPTM, Bình Dương tiếp cận dựa trên 6 tiêu chí của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF); trong đó, tiêu chí được tỉnh chú trọng là bình đẳng tiếp cận công nghệ số. Tiêu chí này sẽ giúp các đối tượng trong xã hội, lực lượng lao động tiếp cận công nghệ số ngày càng tốt hơn. Bình Dương hiện đang nỗ lực đẩy mạnh chính quyền điện tử, triển khai nhiều mô hình công nghệ mới, đồng thời tạo điều kiện và khuyến khích các DN, tổ chức trên địa bàn tỉnh số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển các nhà máy thông minh. Tỉnh cũng đang triển khai quyết liệt đổi mới về logistics, giao thông vận tải, hình thành đường dây nóng 1022 tạo điều kiện tốt nhất cho DN phát triển và tăng cường tiện ích tốt hơn để phục vụ cho cuộc sống của người dân. Trên thực tế, các công nghệ mới, tiên tiến được thí điểm vừa hỗ trợ cho nghiên cứu, đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống người dân, tạo điều kiện để mỗi cư dân có được cơ hội tiếp cận, thụ hưởng những sản phẩm, tiện ích, dịch vụ tốt nhất trong sinh hoạt.

Bà Huỳnh Đinh Thái Linh, Giám đốc Trung tâm Thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương, cho rằng: “Thông minh là công cụ lao động, phát triển liên tục, đổi mới không ngừng. Thông minh là tạo ra môi trường sống, môi trường sản xuất không chỉ ứng dụng công nghệ bằng trí tuệ nhân tạo, mà được quản lý và điều hành một cách thông minh nhất, phục vụ trực tiếp cuộc sống người dân, như: Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, giao thông thuận lợi, quốc phòng, an ninh bảo đảm tốt, xanh hóa không gian công cộng… Qua đó, tạo dựng một môi trường sống tốt, năng động, hạnh phúc cho người dân, thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học giỏi đến sống và làm việc”.

Quan điểm xây dựng TPTM của Bình Dương chính là phát triển trên nền tảng bảo đảm thích nghi tốt nhất. Sự phát triển vòng tròn khi ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút đầu tư lớn, có chất lượng cuộc sống cao và quan hệ tác động lẫn nhau, tạo sự phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu Bình Dương thông minh, xanh, sạch và sống tốt.

Nâng tầm thương hiệu Bình Dương

Trong năm 2019, ít nhất Bình Dương có hai cơ hội lớn để khẳng định vị thế: Đó là vùng TPTM Bình Dương một lần nữa được ICF vinh danh là một trong 21 đô thị có chiến lược phát triển TPTM tiêu biểu trên thế giới năm 2020 (Smart 21). Trong những ngày này, Bình Dương một lần nữa được chọn đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Horasis Bình Dương 2019. Những sự kiện đó đóng góp mạnh mẽ vào tiến trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tạo nên sự bứt phá trong hội nhập và mở rộng quan hệ quốc tế, thu hút đối tác đầu tư, đặc biệt từng bước định vị thương hiệu Bình Dương trên trường quốc tế.

Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nét riêng trong xây dựng TPTM của Bình Dương chính là tạo được sự chú ý của thế giới. Các sự kiện quốc tế quan trọng mang đến cho Bình Dương nhiều hội thảo trao đổi về xu thế và tầm nhìn toàn cầu với các thị trưởng, chủ tịch các tỉnh, thành phố khắp thế giới, hiệu trưởng các trường đại học và lãnh đạo các tập đoàn, DN lớn. Thông qua thực hiện đề án TPTM, tỉnh đã hợp tác với nhiều địa phương, DN trên thế giới về các vấn đề thông minh… Có thể thấy, Bình Dương đang là điểm đến uy tín, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, DN, nền tảng cho sự phát triển dịch vụ, sản xuất công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Becamex IDC, nhận định: Những sự kiện quốc tế quan trọng tổ chức tại tỉnh Bình Dương chính là động lực, là cơ hội, tiền đề để địa phương có cái nhìn đa chiều hơn, chuyên sâu hơn trong việc xây dựng và phát triển, nâng cao năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tỉnh Bình Dương xây dựng TPTM có lộ trình rất khoa học, bước đi thích hợp, áp dụng kinh nghiệm quốc tế trong từng thời điểm cụ thể, luôn đổi mới, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, vươn tới đô thị đáng sống, đáng làm việc, từng bước thực hiện mục tiêu lâu dài là “Vùng kinh tế thông minh Bình Dương: Tự hào của Việt Nam, danh tiếng toàn cầu”.

Bài và ảnh: HÙNG THÀNH KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/bai-3-dot-pha-phat-trien-kinh-te-bao-dam-an-sinh-xa-hoi-tiep-theo-va-het-603561