'Bài ca tình yêu' - Liveshow âm nhạc mang hơi thở của tình yêu và cuộc sống

Liveshow 'Bài ca tình yêu' với sự phối hợp của 3 nhạc sỹ thế hệ 8X, đó là nhạc sỹ - Nghệ sỹ ưu tú Nguyễn Quang Hưng, Nhạc sỹ Thành Vương và ca sĩ, nhạc sỹ Đinh Mạnh Ninh sẽ diễn ra vào tối 30/11/2019 tại Nhà hát Galaxy, 87 Láng Hạ, Hà Nội.

Mang hơi thở của cuộc sống, tình yêu, nỗi nhớ và những ký ứcdạt dào của tuổi thơ, những sáng tác của 3 nhạc sỹ sẽ mang đến cho người yêu nhạcnhững trải nghiệm “dịu dàng” từ pop ballad, trữ tình, cổ điển cho đến âm nhạcdân gian.

“Bài ca tình yêu” là một không gian âm nhạc rất đặc biệt của“3 anh em” nhạc sỹ Thành , Nhạc sỹ -Nsut Nguyễn Quang Hưng và Ca sỹ - nhạc sỹĐinh Mạnh Ninh . Trong đó nhạc sỹ Thành Vương sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc âmnhạc .

Chia sẻ về ý tưởng “3 anh em âm nhạc” trong liveshow “Bài catình yêu”, Nghệ sỹ Nguyễn Quang Hưng cho biết, liveshow sẽ là sự kết hợp ăn ýgiữa Quang Hưng, Thành Vương và Đinh Mạnh Ninh. Có những nhạc phẩm Quang Hưngviết, Thành Vương phối khí, Đinh Mạnh Ninh thể hiện. Có những bài do Quang Hưngphối khí, Thành Vương chơi nhạc và ca sỹ hát. “Sự kết hợp của 3 anh em sẽ mangđến cho khán giả một đêm nhạc mang dấu ấn riêng từ trước đến nay chưa hề có”,

Gặp gỡ báo chí giới thiệu Liveshow “Bài ca tình yêu”.

Gặp gỡ báo chí giới thiệu Liveshow “Bài ca tình yêu”.

Một không gian âm nhạc đa màu sắc với nhiều chất liệu, phongcách âm nhạc sẽ được gửi tới quý khán giả , nhạc sỹ - NSƯT Nguyễn Quang Hưng khẳngđịnh.

Thuộc thế hệ 8x nhưng nhạc sĩ - nghệ sĩ Nguyễn Quang Hưng đãsớm khẳng định được tên tuổi ở nhiều hoạt động nghệ thuật như: Biểu diễn đàn bầu,dàn dựng sân khấu, đạo diễn âm nhạc cho phim. Riêng ở lĩnh vực sáng tác, anh đãghi dấu ấn khi là đạo diễn âm nhạc cho 3 bộ phim đình đám: Ma làng, Gió làngKình, Thương nhớ ở ai.

Niềm say mê với cây đàn bầu cùng việc sáng tác nhạc đã đưaNguyễn Quang Hưng đến với môi trường lớn, chuyên nghiệp hơn. Nhạc sỹ đã được cửđi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Bỉ, Luxembourg, Ai Cập, NaUy, Thụy Điển, trong đó ấn tượng nhất là Festival Tài năng âm nhạc trẻ Na Uy -Việt Nam - Ấn Độ tại 3 nước, tham gia dự án âm nhạc đương đại 2011 (Dự ánIDIOMS) cùng các nước Việt nam -Thủy Điển và Mỹ..

Nguyễn Quang Hưng đã có một bề dày về thành tích âm nhạc nhưGiải nhất cuộc thi sáng tác trẻ dành cho học sinh sinh viên năm 2005; Tham giaFastival tài năng trẻ Việt nam - Nauy và Ấn Độ năm 2004; Sáng tác và phối khínhiều tác phẩm đoạt giải cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp; Huy chương vàngT/p “suối nguồn” (đoàn nghệ thuật HoàBình), Huy chương vàng liên hoan Tâmtình người lính (đoàn nghệ thuật Biên phòng); giải Nhất cuộc thi Độc tấu và hoàtấu nhạc cụ truyền thống toàn quốc năm 2008 tại Hà Nội; Năm 2016, Nguyễn QuangHưng là nghệ sĩ khách mời đặc biệt tham dự Liên hoan Âm nhạc châu Âu tổ chức tạiHà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng từng góp mặt trong chương trình biêủdiễn phục vụ Đại hội đồng Nghị viện thế giới IPU132 tại Việt Nam. Anh cũng là Đạođiễn âm nhạc cho chương trình Hội diễnchuyên nghiệp toàn quốc của các đoàn nghệthuật Tỉnh Hòa Bình, đoàn Quan họ Bắc Ninh 2018, và xây dựng các tiết mục hátsolo, hát nhóm cho Đoàn ca múa nhạc Việt Nam, ngoài ra còn những liveshow ca nhạc “Nụ cười mắt lá”, Khúc ru thơìgian và Liveshow của ca sĩ, NSƯT Hồng Liên…

Kiên trì, bền bỉ, say mê, tâm huyết với dòng nhạc dân tộc rôìthành công ở cả lĩnh vực sáng tác lẫn biểu diễn, Nguyễn Quang Hưng đã góp phầnkhông nhỏ vào việc quảng bá, giới thiệu dòng nhạc này đến công chúng đương đại,đặc biệt là với giới trẻ. Nhạc sỹ trẻ sinh năm 1982 này đã được nhà nước phongtặng Nghệ sỹ ưu tú tháng 9/2019.

Thành Vương cũng không phải là cái tên xa lạ đối với chươngtrình Bài hát Việt. Với hai ca khúc “Phố chiều” và “Bài ca tình yêu”, ThànhVương đã bước đầu tạo được ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Từ đó đến nay, anhđã có trong tay nhiều giải thưởng Bài hát Việt ở các vai trò khác nhau từ sángtác cho đến hòa âm, phối khí. Năm 2011, nhạc sỹ Thành Vương đoạt giải thưởng caonhất của Bài hát Việt với sáng tác “Ký ức mùa đông”.

Với Đinh Mạnh Ninh, những tác phẩm âm nhạc quen thuộc đã nhiêùnăm ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc lại được thổi hồn mang theo những âmhưởng mới lạ, làm say đắm trái tim người yêu nhạc trong mùa thu này như Điều cô ấy thích, Dù có cách xa, Hà Nội tràđá vỉa hè, Mùa đông, Mùa yêu dấu. Vừa giữ vai trò nhạc sỹ, vừa là ca sỹ thể hiệntrong chương trình, Đinh Mạnh Ninh sẽ lại một lần nữa dẫn dắt cảm xúc của khángiả qua giọng hát “không thể ngọt ngào hơn” qua những sáng tác của “3 anh em”nhạc sỹ.

Đinh Mạnh Ninh được cho là người có giọng hát tốt, theo đuôỉdòng nhạc Pop, R&B, có khả năng vũ đạo và sáng tác nhạc. Năm 2005 đánh dâúmột bước ngoặt trong sự nghiệp của anh khi giành giải nhất cuộc thi Tuổi đơìmênh mông. Tiếp theo đó là giải nhất tại Tiếng ca học đường năm 2008 và giải nhấtcuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Pepsi Talent Show Việt Nam 2009 năm 2009.Đinh Mạnh Ninh còn giành giải Triển vọng trong cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010.Năm 2012 anh đoạt Giải thưởng lớn nhất Bài hát Việt: Bài hát của năm cho cakhúc “Mùa yêu đầu” do chính anh sáng tác và thể hiện.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của những gương mặt quen thuộc nhưca sỹ Minh Chuyên, Tiến Mạnh, Lâm Bảo Ngọc (The voice), Tuấn Phương xFactor, HồngDuyên, Dương Trần Nghĩa và Thăng Long band hứa hẹn sẽ mang lại một Live show“Bài ca tình yêu” ngập tràn cảm xúc.

Chương trình được dàn dựng bởi Đạo diễn Vạn Nguyễn, người nôỉtiếng với các chương trình nghệ thuật lớn gây ấn tượng mạnh mẽ tới công chúng bơỉchất lượng nghệ thuật và sân khấu được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng.

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-bai-ca-tinh-yeu-liveshow-am-nh%E1%BA%A1c-mang-hoi-th%E1%BB%8F-c%E1%BB%A7a-t%C3%ACnh-yeu-v%C3%A0-cu%E1%BB%8Dc-s%C3%B3ng/20191021040657389