Bài cuối: Cần đẩy nhanh 'xóa mù' bơi cho trẻ

Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở trẻ em. Vì vậy, công tác phòng chống đuối nước rất quan trọng, cần có sự quan tâm đặc biệt.

Phòng GD-ĐT H.Trảng Bom thực hiện chương trình phổ cập bơi cho học sinh lớp 5, đến nay đã có hơn 1,3 ngàn học sinh hoàn thành khóa học

Trong đó, đẩy nhanh "xóa mù" bơi cho trẻ được coi là giải pháp hữu hiệu. Để làm được điều này cần có sự cộng đồng trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội.

Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa NGUYỄN XUÂN THANH:

Dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại 30 phường, xã trong dịp hè

TP.Biên Hòa đã xây dựng kế hoạch phổ cập bơi cho thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn 30 phường, xã của thành phố. Hoạt động này sẽ do các đơn vị gồm: Trung tâm Văn hóa - thông tin, Phòng LĐ-TBXH, Phòng GD-ĐT, Thành đoàn cùng phối hợp tổ chức.

Theo đó, các phường, xã sẽ khảo sát, lựa chọn hồ bơi đạt chuẩn, địa điểm thuận lợi để tổ chức công tác dạy bơi. Phụ huynh có nhu cầu cho trẻ học bơi sẽ chủ động đăng ký tại các trường trên địa bàn phường. Huấn luyện viên dạy bơi là những giáo viên đã tham gia và được cấp chứng chỉ dạy bơi.

Khóa phổ cập bơi trong hè này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6, học sinh được học hoàn toàn miễn phí (khóa bơi 2 tháng). TP.Biên Hòa thực hiện xã hội hóa thông qua nguồn đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Cùng với đó, trong dịp hè này, TP.Biên Hòa sẽ tổ chức giải bơi lội cho học sinh tham gia. Đồng thời, thành phố cũng phát động toàn dân luyện tập môn bơi, phòng chống đuối nước. Song song đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, học hỏi thêm các hình thức xã hội hóa để có thêm nhiều trẻ em được phổ cập bơi.

Phó giám đốc Sở VH-TTDL BÙI THANH NAM:

Tiếp tục lan tỏa phong trào học bơi an toàn trong cộng đồng

Hàng năm (trừ những năm dịch bệnh Covid-19), Sở VH-TTDL đều phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước nhằm lan tỏa phong trào học bơi an toàn trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục phối hợp các ngành tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức, huấn luyện viên, hướng dẫn viên các địa phương, giáo viên các trường trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao phương pháp dạy bơi, cứu đuối, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước. Vào dịp hè, Sở VH-TTDL còn tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi.

Đồng thời, chúng tôi cũng chỉ đạo các địa phương vận động doanh nghiệp thực hiện các hồ bơi xã hội hóa, hướng đến mục tiêu mỗi xã, phường hoặc mỗi ấp, khu phố có ít nhất 1 hồ bơi phục vụ nhu cầu bơi của các em thiếu nhi. Đặc biệt, để đẩy nhanh vấn đề dạy bơi, Sở VH-TTDL cũng đang lên kế hoạch phối hợp với Sở GD-ĐT rà soát quỹ đất để vận động xây dựng hồ bơi tại các trường. Đối với các trường có quỹ đất thì có thể xây hồ bơi kiên cố, đối với các trường không có quỹ đất thì có thể sử dụng hồ bơi di động.

Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh VÕ VĂN TRUNG:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của thiếu nhi

Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi là nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với mầm non tương lai của đất nước. Vì vậy, các cấp bộ Đoàn, Đội trong tỉnh, nhất là tổ chức Đoàn, Đội trong trường học đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đội viên, thanh thiếu nhi, học sinh, phụ huynh về công tác phòng, chống đuối nước.

Tỉnh đoàn và Sở VH-TTDL cũng đã ký phối hợp liên tịch để phổ cập bơi cho học sinh. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành đoàn chủ động phối hợp với các phòng
VH-TT cấp huyện tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; vận động các chủ hồ bơi hỗ trợ giảm giá vé vào hồ bơi cho các em thiếu nhi…

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò của đội hình bảo vệ mầm xanh trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thiếu nhi nắm được các nguyên tắc cơ bản về đảm bảo an toàn trong môi trường nước, nhắc nhở các em tuyệt đối không xuống nước nếu như không biết bơi; không chơi gần khu vực có ao, hồ, sông, suối; không bơi lội một mình mà phải có người lớn giám sát…

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Đội cũng sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho các em, nhất là trong dịp hè để các em có nơi vui chơi an toàn.

Phó trưởng phòng GD-ĐT H.Trảng Bom NGUYỄN VĂN HOÀNG LONG:

Thành công bước đầu của chương trình phổ cập bơi cho học sinh

Hè năm nay, Phòng GD-ĐT huyện đã tổ chức được khóa phổ cập bơi cho học sinh lớp 5 trên địa bàn toàn huyện với hơn 1,6 ngàn học sinh được bọc bơi. Đây là một trong những giải pháp quan trọng và tâm huyết của lãnh đạo huyện, đặc biệt là của ngành GD-ĐT huyện trong việc kéo giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em.

Hơn 1,6 ngàn học sinh đã được chia thành hơn 80 lớp, mỗi lớp có 20 em. Mỗi khóa học bơi là 15 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Mỗi lớp học được phân công 2 giáo viên dạy bơi theo hình thức cuốn chiếu. Chương trình dạy bơi triển khai từ trong năm học, đến đầu tháng 6 đã có gần 1,6 ngàn học sinh hoàn thành khóa học và đã biết bơi, được trang bị kỹ năng xử lý tình huống khi gặp đuối nước, biết được phương pháp cứu người khi bị đuối nước. Đây là thành công bước đầu để chúng tôi tiếp tục triển khai chương trình phổ cập bơi trong những năm tiếp theo.

Giáo viên dạy bơi TRẦN ĐỨC CƯỜNG (ở H.Trảng Bom):

Cần mở thêm các lớp tập huấn cho huấn luyện viên dạy phổ cập bơi an toàn

Tôi là giáo viên thể dục, đã tham gia làm huấn luyện viên dạy bơi được 6 năm. Tôi đã có 3 lần tham gia tập huấn, được cấp chứng chỉ phổ cập bơi an toàn và phòng chống đuối nước. Lần gần nhất tôi tham gia khóa tập huấn này là năm 2018.

Từ thực tế của bản thân, tôi thấy việc tham gia lớp tập huấn này rất quan trọng. Vì khi học ở trường sư phạm, chúng tôi chỉ được hướng dẫn một số kỹ năng và phương pháp dạy cơ bản. Trong khi đó, khóa tập huấn 1 tuần do Sở VH-TTDL tổ chức cung cấp cho chúng tôi nhiều phương pháp dạy bơi, giúp chúng tôi nắm vững kỹ thuật, phân tích động tác để nhận biết khi học sinh làm sai và chỉnh lại cho đúng.

Tôi biết rằng, hiện nay có nhiều giáo viên thể dục, nhân viên hồ bơi muốn được tham gia các lớp tập huấn này để có đủ kiến thức, kỹ năng, được cấp chứng chỉ để tham gia dạy bơi nhưng phải lặn lội lên tận TP.HCM để học. Bên cạnh đó, những giáo viên đã được cấp chứng chỉ nhưng nhiều năm không dạy bơi cũng cần được tập huấn lại trước khi dạy phổ cập bơi. Vì vậy, rất mong muốn Sở VH-TTDL sẽ mở lớp để chúng tôi có điều kiện tham gia tập huấn.

Bà ĐÀO THỊ THANH (ngụ KP.2A, P.Long Bình (TP.Biên Hòa):

Gia đình tạo điều kiện cho trẻ học, rèn luyện kỹ năng bơi lội

Từ các kênh thông tin khác nhau, tôi được biết, Việt Nam là quốc gia có số trẻ tử vong do đuối nước thuộc mức cao trong khu vực. Đáng chú ý, cứ vào dịp nghỉ hè lại xảy ra nhiều vụ đuối nước trẻ em. Qua thông tin mà tôi đọc được thì nguyên nhân của các vụ đuối nước do các em thiếu sự giám sát, quản lý của gia đình, của người lớn; các em tự ý rủ nhau đi chơi, đi bơi, đi tắm ở những khu vực ao, hồ, sông, suối dẫn đến đuối nước; đặc biệt là nhiều trường hợp trẻ chưa biết bơi…

Tôi nghĩ, để giảm tình trạng đuối nước ở trẻ em, việc cho trẻ học bơi là việc cần thiết cần phải làm ngay. Để làm được điều này, gia đình đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo điều kiện cho trẻ học bơi, rèn luyện kỹ năng bơi lội. Gia đình tôi có 2 con (1 trai, 1 gái). 2 con khoảng 9-10 tuổi, vợ chồng tôi cho con đi học bơi tại hồ bơi tư nhân gần nhà. Học phí cho một khóa học cho đến khi biết bơi chỉ khoảng 2 triệu đồng/em. 2 triệu đồng để đổi lấy sự an toàn cho con, tôi nghĩ là không đắt, các gia đình có thể làm được.

Nga Sơn - Hải Yến (ghi)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202306/xot-xa-duoi-nuoc-o-tre-em-bai-cuoi-can-day-nhanh-xoa-mu-boi-cho-tre-3169591/