Bài cuối: Để cuộc bầu cử thành công trọn vẹn

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công trọn vẹn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Bầu cử các cấp thành phố Hà Nội đang chuẩn bị các phương án, tình huống cho ngày bầu cử (23-5) trên tinh thần tuân thủ đúng quy định của pháp luật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Các cấp, ngành của thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, chất lượng và an toàn. Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt cho người dân trước khi vào xem danh sách ứng cử viên tại một điểm bầu cử trên địa bàn phường Việt Hưng (quận Long Biên). Ảnh: Trọng Hiếu

Xây dựng kỹ kịch bản ứng phó với dịch bệnh

Đến nay, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thuộc thành phố khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch, kịch bản cụ thể để bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và đặc biệt là phương án phòng, chống dịch Covid-19 cho từng điểm bỏ phiếu.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Vũ Thu Hà, đối với “ổ dịch” Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì) sẽ được ghép với khu vực liền kề để tổ chức thành một khu vực bầu cử. Tuy nhiên, số lượng người đang thực hiện cách ly y tế tại đây cộng với khu vực liền kề có thể sẽ vượt 4.000 người, quá quy định hiện hành nên cần có ý kiến của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Trước đây, với những điểm bỏ phiếu thì Ủy ban Bầu cử chỉ dự phòng 1-2 người đem hòm phiếu phụ đến để cử tri bỏ phiếu, nhưng với số lượng hơn 2.000 cử tri đang cách ly tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sẽ cần được bố trí số thành viên tổ bầu cử, số phiếu và hòm phiếu tương tự như một khu vực bỏ phiếu. Trước ngày bầu cử 5 ngày, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ có hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức bầu cử giãn tiến độ cử tri đi bầu, phân theo khu vực, phân theo giờ để bảo đảm phòng, chống dịch.

Về phía địa phương, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, trên địa bàn thị xã có nhiều cử tri thuộc khối bệnh viện, trường học của trung ương và đơn vị quân đội, nên ngoài thực hiện kiểm tra công tác bầu cử gắn với phòng, chống dịch ở các khu vực bỏ phiếu, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt phương châm “kịp thời - không ngày nghỉ - không chủ quan - không hoang mang” đối với dịch bệnh.

Còn Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh khẳng định, bên cạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 ở các điểm bỏ phiếu, huyện cũng đã có phương án, kịch bản tổ chức bầu cử tại 4 khu vực có dịch bệnh, bị cách ly, hoặc bị phong tỏa. Đồng thời, huyện đã tính đến cả phương án thay thế nhân sự phục vụ bầu cử vì phải cách ly do dịch bệnh.

Rà soát kỹ các phần việc còn lại

Cùng với công tác bảo đảm an toàn cho những người làm công tác bầu cử và cử tri đi bỏ phiếu, Ủy ban Bầu cử các cấp cũng đang đẩy mạnh triển khai việc rà soát biến động cử tri và rà soát các phần việc còn lại theo tiến độ bầu cử.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, hiện nay, ở những địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các tổ bầu cử đang rà soát danh sách cử tri thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và các trường hợp khác không thể đến địa điểm bỏ phiếu để có hướng giải quyết. Ngoài ra, 15 đoàn kiểm tra công tác bầu cử kết hợp với kiểm tra việc phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ đi kiểm tra tại cơ sở, tập trung rà soát những phần việc còn lại để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, chất lượng và an toàn…

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao cho biết, thực hiện Văn bản số 98/UBBC-NV ngày 10-5-2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban Bầu cử quận đã chỉ đạo rà soát danh sách cử tri.

“Sơ bộ ban đầu cho thấy, việc di biến động cử tri là có, nhưng không nhiều. Thời gian tới, trường hợp cử tri xác nhận sẽ bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri thì tổ bầu cử sẽ phát thẻ cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử; trường hợp cử tri đề nghị được bỏ phiếu ở nơi khác, thì tổ bầu cử hướng dẫn cử tri thực hiện thủ tục về việc bỏ phiếu ở nơi khác theo quy định”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao nhấn mạnh.

Còn tại Chương Mỹ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Đình Sỹ cho biết, Ủy ban Bầu cử huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi sự thay đổi về danh sách cử tri, nhất là địa bàn khu công nghiệp, trường học…; có phương án bảo vệ danh sách cử tri đã niêm yết và có danh sách dự phòng để bổ sung, thay thế khi cần thiết.

Ủy viên Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà khẳng định, trước 24h của ngày bầu cử, Ủy ban Bầu cử cấp xã sẽ rà soát, cập nhật lại danh sách cử tri. Nếu cử tri ở các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội bỏ phiếu mà trong diện đang cách ly, sẽ được thu hồi thẻ cử tri của tỉnh, thành phố đó và được cấp thẻ mới. Địa phương nơi cấp thẻ cử tri cũng sẽ được thông báo cử tri này đã bỏ phiếu tại Hà Nội.

Với sự tham gia chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng luật, chất lượng, an toàn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn thể cử tri và nhân dân Thủ đô, có thể tin tưởng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/999538/bai-cuoi-de-cuoc-bau-cu-thanh-cong-tron-ven