Bài học cần thiết

HLV Calisto sẽ bổ sung 5 cầu thủ U23 cho tuyển VN vào thi đấu cọ xát tích lũy kinh nghiệm tại Cúp TPHCM

HLV Calisto cùng đội tuyển VN đã từng thua liên tiếp 6 trận trước khi có màn trình diễn đầy cảm xúc để rồi lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2008. Vì thế, trận thua 1-2 trước CLB Hàn Quốc Chunnam Dragons tối 20-10 là trải nghiệm rất cần thiết để giúp thầy trò HLV Calisto biết họ đang đứng ở đâu trong quá trình chinh phục HCV SEA Games 25 tại Lào vào tháng 12 này. Những xáo trộn ở hàng thủ của đội U23 rõ ràng là một biến động đã được báo trước. Cặp Minh Đức - Xuân Hợp vốn được cho là “cứng” hơn Long Giang - Văn Học đã phải ngồi ghế dự bị. Bất ngờ trong đội hình của ông Calisto đã được báo trước ở nhiều vị trí bị ông cho là “bất ổn” ở những cuộc tập dượt trước. Hoàng Quãng - Thái Dương được chơi chính ngay từ đầu cũng là một bất ngờ nhưng không khó hiểu khi hai cánh phòng ngự trái và phải của U23 VN tỏ ra không thể chống bóng bổng khi đá tập. Chiêu khích tướng của ông Calisto vẫn tỏ ra hữu dụng ở cuộc thử lửa này. U23 VN chơi quyết tâm ngay từ đầu. Nhưng đẳng cấp của đội khách cũng đã sớm được thể hiện bằng những pha uy hiếp hiếm hoi song cực kỳ sắc sảo ở các phút 16 và 41. May là trong những tình huống này các cầu thủ Hàn Quốc lại dứt điểm không chính xác. Thanh Hưng (28) mở tỉ số nhưng U23 không bảo vệ được chiến thắng. Ảnh: H.ANH Nếu như sự “máu lửa” là phẩm chất có thể bột phát bất cứ lúc nào ở những đôi chân trẻ như các cầu thủ U23 VN thì bản lĩnh lại là thứ mà họ chưa có. Tiếp tục chơi ép sân lúc hiệp hai vừa bắt đầu nhưng lại không giành được một kết quả có lợi khi trận đấu kết thúc đã minh chứng một thực tế: Kinh nghiệm thi đấu là bài toán nan giải với thầy trò Calisto lúc này. Phan Thanh Hưng có pha dứt điểm khá ngẫu hứng ở cự ly 30 m khiến thủ thành đội khách bó tay nhưng đó lại là tất cả những gì U23 VN làm được. Chỉ 2 phút sau, U23 VN đã bị gỡ hòa sau một pha lúng túng của hàng thủ U23. Năm phút trước khi trận đấu kết thúc, “tử huyệt” ở hàng thủ U23 lại một lần nữa lộ ra giúp đội khách nâng tỉ số lên 2-1. Bàn thắng do Min Ho thực hiện ngay sát vòng cấm khi thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ phòng ngự phối hợp không tốt. Sau trận đấu tối 20-10, ông Calisto nhấn mạnh thời gian tới công việc mà ông tập trung vẫn là cải tiến khả năng hàng thủ, giúp các hậu vệ có thêm bản lĩnh thi đấu. Việc chọn thêm một số đội bóng ở V-League để đấu tập là việc tiếp tục được U23 tiến hành. Trong khi đó, HLV đội khách dành những lời khen ngợi mang tính ngoại giao cho U23 VN: “Đây là lứa cầu thủ triển vọng và nếu bồi dưỡng tốt họ có thể làm nên chuyện”. Ông cũng cho biết sẽ bổ sung 5 cầu thủ U23 cho tuyển VN vào thi đấu tại cúp TPHCM.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20091021015842393p0c1026/bai-hoc-can-thiet.htm