Bài học Đại gia điếu cày

Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhiều dự án xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh vướng vào sai phạm. Quyết định khởi tố bị can Lê Thanh Thản được chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn từ ngày 5/7. Sau khi xem xét, ngày 8/7, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn các quyết định này.

Có lẽ tin này không bất ngờ với nhiều người, bởi lẽ sai phạm của “đại gia” này được phát hiện từ lâu, mà không chỉ ở Hà Nội. Hình như cứ có công trình nào của tập đoàn này bất cứ ở đâu cũng đêùtai tiếng, không sai to thì sai bé. Có công trình ở địa phương dọa dẫm “trảm” mấy lần, nhưng sau đó cũng “im hơi bặt tiếng. Nhưng có lẽ ở Hà Nội, với hàng trăm dự án lớn nhỏ, sai phạm quá nhiều nên chính quyền và cơ quan pháp luật phải dứt khoát xử lý, mà là xử lý hình sự mới là điều đáng nói.

Ông Lê Thanh Thản rất giàu nhưng cứ dân dã “thuốc lào” quanh năm. Giàu có là thế, ông Thản vẫn giữ sở thích hút thuốc lào, trên mỗi chiếc xe của ông, đều có điếu cày bên trong, vì thế ông được mọi người gọi là "đại gia điếu cày". Ông sống tình cảm chất phác thôn quê nên ai cũng mến. Triết lý kinh doanh của vị đại gia này là "Không để tiền chết, quay vòng vốn nhanh”. Chỉ có điều các dự án của ông sai phạm quá nhiều, mà dù có thanh tra mấy lần nhưng cũng không bị xử lý khiến dư luận đồn thổi rằng “đại gia” này có người “chống lưng”. Nhắc đến chuyện này, có lần ông Thản thắng thắn nói: "Lưng tôi ngoài cái vệt sẹo to đùng do mảnh bom cắt hồi chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị ra thì chẳng có ai chống cả".

Cũng có thể ông Thản không có ai chống lưng thật, nhưng sự “giơ cao đánh khẽ” của chính quyền khiến dư luận cứ phải nghi ngờ. Trước đó, năm 2017, qua rà soát, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn thành phố còn 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC, trong đó Tập đoàn Mường Thanh của ông Thản góp mặt với 13 dự án.

Cũng trước đó, tại báo cáo kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng được nêu trong 12 kết luận thanh tra gửi tới kỳ họp thứ 9 HĐND, UBND TP. Hà Nội cho biết hàng loạt dự án liên quan tới Tập đoàn Mường Thanh và những sai phạm này sau đó đã được chuyển cơ quan điều tra làm rõ, bao gồm nhóm các vi phạm nhiều năm, kéo dài không thể khắc phục. Đó là Dự án khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5 (quy mô 38 8ha) xây thêm diện tích tại tầng áp mái của 9 tòa chung cư; dự án khu nhà ở Xa La (209ha) xây thêm tầng, vi phạm mật độ xây dựng; Khu chức năng hỗn hợp Đại Thanh (15,8ha) xây vượt tầng, vi phạm mật độ xây dựng và sử dụng đất sai mục đích; Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở cao cấp VP6, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai xây vượt quy hoạch 10 tầng v.v…

Chuyện gì đến sẽ phải đến. Dù “đại gia điếu cày” có ai “chống lưng” hay không thì kết cục như ta đã biết: lệnh khởi tố đã được ban hành.

Cho nên, chuyện “chống lưng” hay có ai đó dùng quyền lực bao che thì cũng chẳng mãi được an toàn. Muốn an toàn tuyệt đối trong kinh doanh vẫn phải là thượng tôn pháp luật!

Ban biên tập

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/bai-hoc-dai-gia-dieu-cay-23056.html