Bài học về quản lý, sử dụng quỹ vì mục đích an sinh

Hai ông hàng xóm gặp nhau bên ấm trà sáng, câu chuyện hàn huyên vẫn là những tin tức báo chí được cập nhật hằng giờ. Thế nhưng, hôm nay ngoài diễn biến về dịch Covid-19, còn có sự việc đáng quan tâm khác.

Hai ông hàng xóm gặp nhau bên ấm trà sáng, câu chuyện hàn huyên vẫn là những tin tức báo chí được cập nhật hằng giờ. Thế nhưng, hôm nay ngoài diễn biến về dịch Covid-19, còn có sự việc đáng quan tâm khác.

Ông Thanh hỏi ông Châu:

- Ông có biết Thanh tra tỉnh Bạc Liêu báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh này như thế không?

- Vâng, tôi được biết kết quả thanh tra khẳng định có những khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng như: Tạm ứng ba tỷ đồng cho UBND thành phố Bạc Liêu mượn để hỗ trợ tập thể xã viên hợp tác xã Thắng Lợi mua con giống, hỗ trợ các hộ nghèo là xã viên hợp tác xã khôi phục, phát triển sản xuất; cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tạm mượn 16 tỷ đồng để xây dựng Tượng đài Mậu Thân...

- Ông xem có đáng bất bình không? Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội được UBND tỉnh thành lập từ năm 2010, giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trực tiếp. Trong quy chế quản lý, sử dụng quỹ đã nêu rõ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; áp dụng hình thức trợ giúp cho đối tượng nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng khác theo quy định.

Ông Châu gật gù:

- Còn cả đáng tiếc nữa ông ạ. Cơ quan thanh tra tỉnh cũng kết luận việc tổ chức vận động, quản lý, sử dụng quỹ từ khi thành lập đến nay cơ bản đúng quy định. Từ năm 2010 - 2018, quỹ đã vận động được số tiền tài trợ từ các đơn vị, cá nhân là hơn 193 tỷ đồng; đến năm 2018 đã chi hơn 166 tỷ đồng, số tiền tồn lại tại Kho bạc Nhà nước tỉnh hơn 27 tỷ đồng. Điều đó cho thấy Quỹ đã có những bước đi đúng, hoạt động hiệu quả. Thế nhưng, với những nội dung chi như thế này đã làm mất uy tín của Quỹ và sẽ còn ảnh hưởng đến hiệu quả vận động về sau.

- Chính từ những ý kiến bức xúc trong nhân dân mà cơ quan Thanh tra tỉnh phải tiến hành thanh tra đột xuất. Thanh tra cũng đã kiến nghị kết thúc việc quản lý, điều hành Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh, chuyển số kết dư sang Quỹ Vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý. Rồi đây, các khoản cho tạm ứng, tạm mượn sẽ được thu hồi, nhưng uy tín thì không thể lấy lại. Mong rằng tỉnh Bạc Liêu kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc đối với những tổ chức, cá nhân liên quan. Đây cũng là bài học sâu sắc cho các địa phương khác. Việc huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội luôn được Nhà nước quan tâm, khuyến khích, bởi góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, tăng tính chủ động của các địa phương. Tuy nhiên, chủ trương đúng đắn này phải được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng để bảo đảm khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, củng cố niềm tin trong xã hội.

Minh Thành

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dang-va-cuoc-song/item/44433702-bai-hoc-ve-quan-ly-su-dung-quy-vi-muc-dich-an-sinh.html