Bãi nhiệm gần 400 linh mục phạm tội ấu dâm

TP - Ngày 18/1, người phát ngôn Vatican Federico Lombardi xác nhận, chỉ trong 2 năm 2011 và 2012 dưới thời của Giáo hoàng Benedict XVI, gần 400 linh mục bị bãi nhiệm vì bị cáo buộc lạm dụng trẻ em.

Thông tin này là một phần dữ liệu được thu thập để phục vụ một phiên điều trần của Vatican trước Liên Hợp Quốc hôm 17/1.

Đây là lần đầu tiên Tòa thánh phải đương đầu công khai với cáo buộc rằng nhiều linh mục đã lạm dụng tình dục trẻ em.

Tại phiên điều trần ở Geneva, giới chức Vatican phải đối mặt nhiều câu hỏi khó, như tại sao họ giấu dữ liệu linh mục phạm tội ấu dâm, họ sẽ làm gì để ngăn những hành động đó xảy ra trong tương lai… Luật sư của các nạn nhân than phiền rằng, độ công khai, minh bạch của Tòa thánh trong vấn đề này vẫn còn quá thấp.

Trong bài thuyết giảng của mình hôm 17/1, Giáo hoàng Francis (người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI), gọi những bê bối lạm dụng trẻ em này là “sự hổ thẹn của Giáo hội”.

Từ năm 2011 đến 2012, ngoài gần 400 linh mục bị bãi nhiệm, khoảng 400 linh mục khác bị xét xử trước một tòa án của Vatican hoặc bị xử lý hành chính.

Số linh mục bị bãi nhiệm giai đoạn 2011-2012 cao hơn gấp đôi con số 171 thời kỳ 2008-2009, khi mà lần đầu tiên Vatican cung cấp dữ liệu về vấn đề này. Năm 1990, Vatican phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/the-gioi/bai-nhiem-gan-400-linh-muc-pham-toi-au-dam-672521.tpo