Bãi ô tô 'ken đặc' gầm cầu Long Biên trái quy định

Trong 4 gầm cầu được trông giữ xe tại Hà Nội thì gầm cầu Long Biên chỉ được phép trông giữ xe máy, tuy nhiên hiện nay các bãi xe ở đây lại nhận trông giữ toàn bộ ô tô. Việc này vừa gây rối loạn giao thông vừa nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho đường sắt chạy phía trên.

Mặc dù, không có quy định nhưng do sức ép về thiếu bãi đỗ xe, hiện thành phố Hà Nội đã đề nghị các bộ, ngành cho phép trông xe tạm thời ở một số gầm cầu cạn, cầu vượt.

Hiện có 4 cầu trong khu vực nội thành gồm Ngã Tư Vọng, Vĩnh Tuy, Mai Dịch, Long Biên được thành phố Hà Nội chấp thuận cho trông giữ xe tạm thời

Riêng với gầm cầu Long Biên, do có sàn cầu thấp so với mặt đường (chỉ 3 mét tĩnh không) và bên trên là hệ thống đường sắt chạy liên tục, nên để đảm bảo an toàn cho hạ tầng giao thông, phòng chống cháy nổ, thành phố Hà Nội chỉ cấp phép cho trông giữ xe máy

Tuy nhiên, ngày 13/9, PV Tiền Phong ghi nhận, toàn bộ diện tích gầm cầu được cấp phép phía nội đô, quận Hoàn Kiếm đơn vị quản lý bãi xe này đã nhận trông giữ toàn bộ ô tô cả đêm, ngày.

Ô tô gửi trông giữ đỗ "ken" đặc gầm cầu Long Biên đoạn đi qua phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Gầm cầu Long Biên đoạn giáp ga Long Biên cũng đang trở thành bãi xe ô tô cả trên vỉa hè và lòng đường.

Ngoài nguy cơ cháy nổ, mất an toàn cho hạ tầng cầu và các đoàn tàu chạy bên trên, các bãi ô tô này mỗi khi có xe ra vào còn gây xung đột, ùn tắc giao thông trên hai chiều tuyến đường Trần Quang Khải.

Ngoài trông ô tô trái quy định trong bãi xe máy, hiện ô tô gửi tại bãi xe gầm cầu Long Biên phía quận Hoàn Kiếm còn đỗ tràn ra cả lòng đường.

Có đoạn chặn cả lối ra vào điểm xe buýt và che khuất tầm nhìn của các bảng, biển báo giao thông.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bai-o-to-ken-dac-gam-cau-long-bien-trai-quy-dinh-post1568803.tpo