Bái phục chiêu biến tấu đặc sản Tết thành quà Valentine

Valentine năm nay đúng vào dịp Tết Nguyên Đán, nhiều bạn trẻ đã hết sức sáng tạo tận dụng những đặc sản ngày Tết để tạo thành món quà ý nghĩa tặng người thương.

Thay vì những món quà truyền thống cũ mèm của ngày 14-2, năm nay nhiều đấng mày râu đã mạnh dạn lên kế hoạch tặng những món quà táo bạo, thực tế hơn trong dịp Lễ tình nhân này.

Thay vì những món quà truyền thống cũ mèm của ngày 14-2, năm nay nhiều đấng mày râu đã mạnh dạn lên kế hoạch tặng những món quà táo bạo, thực tế hơn trong dịp Lễ tình nhân này.

Valentine năm nay đúng vào dịp Tết Nguyên Đán nên chiếc bánh chưng hình trái tim có lẽ là món quà thiết thực nhất.

Chiếc "bánh chưng tình yêu" cho Valentine chính là món quà độc đáo nhất lúc này.

Ăn ngon hay không thì chưa biết nhưng nhìn vào chiếc bánh chưng cho mùa Valentine này thì đã thấy cả một bầu trời dễ thương rồi.

Vì Lễ Tình nhân năm nay đúng vào Tết Nguyên đán nên không ít ông chồng đã nghĩ ra món quà đặc biệt làm từ bánh chưng để tặng cho nửa kia của mình.

Quà valentine không thể bất ngờ hơn, món quà chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, song vẫn hạnh phúc vì sự quan tâm và chân thành từ chồng.

Đây là món quà Valentine kết hợp với quà sinh nhật do một ông chồng tự tay làm tặng vợ.

Món quà Valentine này vô cùng thiết thực.

Dân tình ai cũng hào hứng với ý tưởng tận dụng món ăn ngày Tết để làm thành món quà đặc biệt.

Bên cạnh những hình ảnh, câu chuyện tình yêu lãng mạn, giới trẻ Việt hiện cũng chia sẻ không ít món quà Valentine "lầy lội". Ảnh: Tổng hợp

Mời độc giả xem video: Mâm cỗ Tết cổ truyền của người Hà Nội xưa - Nguồn: Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội * HANOITV

Hạ Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/bai-phuc-chieu-bien-tau-dac-san-tet-thanh-qua-valentine-1489782.html