Bãi tập kết xe bồn bị cháy thuộc cơ sở kinh doanh xăng dầu không phép
Thông tin ban đầu của cơ quan chức năng, bãi tập kết xe bồn bị cháy thuộc cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu không phép và chưa có các hồ sơ về phòng cháy chữa cháy (PCCC).
Khu vực cháy được xác định là một kho chứa hàng hóa (xăng dầu) kiêm gara xe bồn, có diện tích 900 m2 (15 m x 60 m), mái tôn tường bao, thuộc sở hữu của hai ông Phạm Bá Toàn và ông Thủy. Kho bãi có hai phần, ông Toàn 600 m2 (10 m x 60 m), ông Thủy 300 m2 (5m x 60 m).
Theo Phòng Cảnh sát PCCC (PC07)- Công an tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này nhận được tin báo cháy lúc 19 giờ 29 phút và có mặt tại hiện trường vụ cháy 5 phút sau đó.
Thông tin nắm ban đầu, cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu không phép và chưa có các hồ sơ về PCCC.
Tại thời điểm xảy ra cháy, cơ sở có 6 xe bồn chuyên chở xăng dầu, có khối lượng 20 – 25 m3/xe. Các xe bồn không có gấy phép vận chuyển chất hàng nguy hiểm cháy nổ. Ngoài ra, cơ sở còn có 3 bồn chứa xăng dầu với dung tích khoảng 50 m3, gồm 2 bồn nổi, một bồn chìm.
Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động 7 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cứu nạn, 2 xe chở quân cùng 180 cán bộ, chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của đại tá Nguyễn Đức Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cùng tập thể lãnh đạo Phòng PC07.
Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh chi viện 01 xe chữa cháy, 1.500 lít chất tạo bọt; Công ty Môi trường đô thị Nha Trang chi viện 04 xe tiếp nước, 5 xe chở cát; 02 xe cấp cứu của Bệnh viện và CA tỉnh Khánh Hòa.
Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công an thành phố Cam Ranh và các huyện Cam Lâm, Vạn Ninh, Phòng Cảnh sát PCCC- Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Ninh Thuận cũng chi viện phương tiện, lực lượng tham gia chữa cháy.
Riêng Công ty Xăng dầu Phú Khánh huy động 1.000 lít bọt, 50 bình chữa cháy xách tay.
Quá trình chữa cháy, không có mặt chủ cơ sở kinh doanh.
Báo cáo thiệt hại ban đầu, có 3 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy bị thương (2 trường hợp phải đi viện, 1 băng tại chỗ), diện tích mái tôn sụp đổ 200 m2, 02 xe bồn cháy trơ khung thép, 4 xe bồn còn lại cháy một phần.
Đến 5 giờ sáng ngày 28/11 lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn đám cháy.
Hiện tại lượng xăng dầu từ xe bồn và bồn chứa vẫn tiếp tục rò rỉ, nồng độ xăng trong không khí cao nên nguy cơ cháy trở lại rất lớn. Lực lượng chức năng khuyến cáo các hộ gia đình xung quanh điểm cháy không sử dụng bếp ga và các vật dụng tạo lửa khác, phòng ngừa khả năng phát cháy.
Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Khánh Hòa duy trì 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ chiến sĩ túc trực tại hiện trường. Các biện pháp triệt tiêu môi trường nguy hiểm cháy đang được tiến hành.
Đến 17 giờ ngày 28/11, vẫn chưa liên hệ được với chủ cơ sở.
PC07 Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục C07 cấp 5.000 lít chất tạo bọt để phục vụ công tác chữa cháy.
Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy vào cuối giờ chiều ngày 28/11.
Nguyễn Huân