Bài toán khó của ông Park

Trước khi bước vào tranh tài ở ASIAD 18, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với những thử thách ở giải giao hữu quốc tế U23, được gọi tắt là giải tứ hùng vào đầu tháng 8.

Đây là giải đấu mà Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lựa chọn 4 đội bóng chất lượng cũng sẽ góp mặt ở ASIAD 18 là U23 Oman, U23 Palestine và đương kim vô địch U23 Châu Á Uzbekistan. Đây được xác định là giải đấu giao hữu, nhằm chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng là ASIAD 18. Thế nhưng, với ông Park Hang-seo, đó là một bài toán cần có sự tính toán một cách hài hòa.

Đầu tiên, hãy nhìn giá vé mà VFF và đơn vị hợp tác công bố với mệnh giá cao nhất lên đến 400.000 đồng/vé. Một mức giá còn cao hơn các trận giao hữu của ĐTQG. Mức giá này cao ngang bằng với giá vé trận bán kết AFF Cup 2016 và cao hơn giá vé của môn bóng đá nam ASIAD 18.

Điều này dễ hiểu bởi sau thành công của U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018 đã tạo ra hiệu ứng trong toàn xã hội. Mỗi hoạt động, sự kiện của thầy trò ông Park đều nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Với thương hiệu đã có, VFF có quyền nâng giá vé.

Với mức giá vé như vậy, chắc chắn người hâm mộ sẽ không bỏ tiền ra để vào sân xem U23 Việt Nam thử nghiệm đội hình. Và khi quyết định phát hành vé với mệnh giá vậy, những người tổ chức chắc chắn muốn U23 Việt Nam sẽ mang đến một bữa tiệc thịnh soạn thay vì những món ăn chỉ mang tính thử nghiệm. Đây sẽ là bài toán nan giải với ông Park.

Bởi lẽ, giải giao hữu tứ hùng sẽ là dịp để ông Park thử nghiệm không chỉ về nhân sự mà còn về chiến thuật. Như đã biết, U23 Việt Nam tham dự ASIAD 18 sẽ có sự góp mặt của 3 tuyển thủ ngoài độ tuổi 23. Thế nên, đây sẽ là dịp để ông Park thử nghiệm sự kết hợp của đội hình U23+.

U23 Việt Nam đang hướng đến giải giao hữu tứ hùng và ASIAD 18. Ảnh: H.A

Chuyện thắng thua ở một giải giao hữu vì thế sẽ không được đặt nặng. Hơn nữa, đây là giải đấu mà U23 Việt Nam sẽ nhận được sự chú ý của các đối thủ cùng bảng đấu tại ASIAD 18, do đó việc giấu bài cũng là cần thiết trước khi bước vào giải đấu. Mục tiêu cao nhất của thầy trò ông Park Hang-seo ở giải đấu này có lẽ chỉ dừng ở việc chọn ra 20 cầu thủ tốt nhất và một chiến thuật tối ưu nhất với từng đối thủ.

Tất nhiên, đó là con tính của những người chỉ đơn thuần nghĩ về mục tiêu chuyên môn. Còn trên thực tế, mọi chuyện lại không hề dễ dàng như vậy. Trước sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ và một “món ăn” được VFF công bố ra rất thịnh soạn, áp lực thành tích chắc chắn sẽ song hành.

Thế nên, bên cạnh sự thử nghiệm, thầy Park cũng sẽ phải có những con tính làm sao khiến U23 Việt Nam không thể trình diễn một bộ mặt nhợt nhạt trước hàng triệu khán giả. Họ có thể sẽ nhấn chìm ông và các học trò từ vinh quang xuống vực sâu. Đấy là điều mà tất cả đều đã lường trước ở giải đấu vốn chỉ mang tính giao hữu.

Đến đây, nhiều người sẽ nhớ đến một tiết lộ của cựu tuyển thủ Công Vinh trong cuốn tự truyện từng gây xôn xao của mình rằng: “VFF chưa bao giờ nổi tiếng bởi sự kiên nhẫn trong khi bệnh thành tích (dù chỉ là thành tích… giao hữu) là vấn đề thâm căn cố đế của bóng đá Việt Nam”.

Do vậy, bài toán được đặt ra là ông Park sẽ mang đến giải giao hữu tứ hùng một U23 Việt Nam với hình hài như thế nào. Nên nhớ rằng, sau giải U23 Châu Á 2018, đây là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến những cầu thủ từng gây sốt thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Ông Park từng thừa nhận rằng bản thân mình đang gặp áp lực bởi sự kỳ vọng của người hâm mộ, do đó ông cũng chỉ dám đặt mục tiêu cho U23 Việt Nam tại ASIAD 18 là vượt qua vòng bảng. Thế nhưng, chưa cần đến giải đấu trên đất Indonesia, những áp lực mà ông Park sắp phải đón nhận sắp tới chính là giải giao hữu tứ hùng. Nếu như không giành được một kết quả tốt và lối chơi cống hiến, U23 Việt Nam rất dễ sẽ trở thành tâm điểm của chỉ trích. Chắc chắn ông Park không muốn điều đó.

U23 Việt Nam xác định các trận đấu ở ASIAD 18 đều là chung kết

Đánh giá về cơ hội của U23 Việt Nam ở ASIAD 18, HLV Park Hang-seo cho rằng sẽ không hề dễ dàng. Ông xác định tinh thần cho các cầu thủ mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết. Ông nói: “Chúng tôi vẫn đang tập trung chuẩn bị cho ASIAD và phân tích, đánh giá về các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là trận mở màn gặp Pakistan.

Chúng tôi đang thiếu dữ liệu về họ bởi 3 năm nay họ không thi đấu quốc tế do chịu án phạt của FIFA. Đội Nepal thì chúng tôi đang nghiên cứu thông qua trận họ thi đấu với Uzbekistan và Bangladesh. Còn về Nhật Bản thì chúng ta đã từng thi đấu với họ cũng như vẫn còn lưu giữ video các trận đấu của họ tại VCK U23 Châu Á. Chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích để đưa ra chiến thuật phù hợp”.

Ông HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận rằng với cương vị là ứng cử viên ngôi vô địch nên chắc chắn Nhật Bản sẽ là thử thách lớn nhất đối với U23 Việt Nam tại bảng D. Pakistan đã lâu không thi đấu nên thứ hạng đã ra ngoài tốp 200 trên BXH FIFA nhưng cũng không thể xem nhẹ, còn Nepal qua xem một số trận đấu thì thấy họ có một số cầu thủ có khả năng đột phá, là đội bóng có tổ chức khá tốt.

HLV Park Hang-seo khẳng định: “Tôi cho rằng, không có đối thủ nào là dễ dàng cả, mỗi trận đấu sẽ đều là trận chung kết đối với U23 Việt Nam”.

Các trận đấu ở bảng 5 đội sẽ diễn từ ngày 10-8 còn các bảng khác sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 14-8.

H.H

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/bai-toan-kho-cua-ong-park-503460/