Bài toán khó nhất trong đề thi đại học năm 1997 ở Hàn Quốc

Bài toán tính quãng đường trong đề thi đại học năm 1997 ở Hàn Quốc (CSAT) khiến nhiều thí sinh lúng túng.

Đề bài như sau: Nếu bạn xây đoạn đường ray ngắn nhất cho đoàn tàu chạy quanh núi, trong đó, đường ray bắt đầu tại điểm A và kết thúc tại điểm B. Lưu ý, đường ray sẽ lên dốc rồi sau đó xuống dốc.

Đề toán năm 1997 khiến nhiều thí sinh bối rối. Ảnh: Mind Your Decisions.

Theo bạn, chiều dài của đoạn đường xuống dốc là bao nhiêu?

1. 200/√19

2. 300/√30

3. 300/√91

4. 400/√91

Bạn đọc có bài toán khó cần giải đáp hoặc muốn chia sẻ những phép tính hay, có thể gửi về tòa soạn theo địa chỉ email giaoduc@zing.vn.

Minh Thúy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bai-toan-kho-nhat-trong-de-thi-dai-hoc-nam-1997-o-han-quoc-post1163964.html