Bài toán 'quả bóng và cái gậy' khiến sinh viên đại học hàng đầu thế giới như Harvard 'bó tay'

Bài toán khiến hơn 50% sinh viên các trường đại học hàng đầu trên thế giới đưa ra đáp án sai ngay trong lần đầu tiên.

Bài toán:

Cái gậy bóng chày và quả bóng có giá 1.100 đồng.

Cái gậy có giá nhiều hơn quả bóng 1.000 đồng.

Vậy quả bóng giá bao tiền?

 Bài toán ''quả bóng và cái gậy" khiến sinh viên các trường đại học hàng đầu bó tay.

Bài toán ''quả bóng và cái gậy" khiến sinh viên các trường đại học hàng đầu bó tay.

Hầu hết, những sinh viên được hỏi câu đố trên đều trả lời là 1.100 - 1.000 = 100 đồng. Tuy nhiên, đây là câu trả lời sai.

Nếu quả bóng có giá 100 đồng, thì cái gậy sẽ có giá: 100 + 1.000 = 1.100 đồng. Khi ấy, tổng giá trị của cái gậy và quả bóng sẽ là: 100 + 1.100 = 1.200 đồng chứ không phải 1.100 đồng như giả thiết đề bài đã nêu.

Đáp án đúng câu đố này đó là quả bóng có giá 50 đồng, và cái gậy có giá 1.050 đồng.

Với bài toán trên, đáng ngạc nhiên là hơn 50% sinh viên tại các trường đại học hàng đầu như Harvard, MIT và Princeton đưa ra câu trả lời không chính xác. Trong khi đó, ở các đại học top dưới, tỷ lệ trả lời sai câu hỏi này là hơn 80%. Hầu như mọi người đều đưa ra câu trả lời trực quan theo cảm tính của mình mà không đặt phép tính cụ thể, dù đây là một câu hỏi đơn giản.

Quỳnh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bai-toan-qua-bong-va-cai-gay-khien-sinh-vien-dai-hoc-hang-dau-the-gioi-nhu-harvard-bo-tay-d500043.html