Bãi trông xe 'chiếm' vỉa hè, lòng đường tại Tổ hợp HH Linh Đàm

Sử dụng lòng đường để trông xe máy, ô tô trái phép, thu tiền trông giữ xe sai so với quy định, kinh doanh, buôn bán tràn lan… - đó là hiện thực đang diễn ra tại Tổ hợp HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khiến người dân bất bình.

Theo phản ánh của các hộ dân sống tại Tổ hợp HH Linh Đàm thì từ 6 năm nay, vỉa hè và lòng đường tại các tòa nhà HH, đặc biệt là HH4A, HH4B, HH3B đều do Công ty TNHH và Thương mại Hoàng Lan toàn quyền sử dụng để trông giữ xe máy, ô tô. Được biết, trước đây, Công ty Hoàng Lan được UBND quận Hoàng Mai cấp phép chỉ được trông giữ xe máy trên vỉa hè quanh khu vực tổ hợp HH Linh Đàm. Tuy nhiên, phớt lờ quy định trong hồ sơ cấp phép, công ty này kẻ vạch, căng biển để xe máy, ô tô cả vỉa hè lẫn lòng đường.

Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 27-3, việc chiếm dụng lòng đường vỉa hè để trông xe, thu phí diễn ra khá công khai. Cụ thể, tại vỉa hè tòa nhà HH4B, HH4C, biển trông giữ xe máy của Công ty Hoàng Lan vẫn được trưng ngay trên vỉa hè. Bên cạnh đó, các phương tiện ô tô dừng, đỗ ở lòng đường thì ngay lập tức có nhân viên ra báo mức phí trông giữ là 30.000 đồng/giờ. Tại phố Văn Tân, các phương tiện ô tô đỗ thành hàng lối trên vỉa hè.

Các phương tiện ô tô dừng, đỗ ở lòng đường thì ngay lập tức có nhân viên ra báo mức phí trông giữ phương tiện là 30.000 đồng/giờ.

Các phương tiện ô tô dừng, đỗ ở vỉa hè phố Văn Tân.

Đặc biệt, tại tòa nhà HH3B, Công ty Hoàng Lan sử dụng hai bên lòng đường để trông xe máy một cách công khai. Tại thời điểm trưa ngày 27-3, có khoảng hơn 100 xe máy được trông giữ với giá 5.000-10.000 đồng/xe. Vào giờ tan tầm, các phương tiện đi lại đông đúc, giao thông và mỹ quan đô thị nơi đây rất lộn xộn.

Tại tòa nhà HH3B, vi phạm nghiêm trọng hơn khi Công ty Hoàng Lan sử dụng hai bên lòng đường để trông xe máy.

Lòng đường trở nên chật hẹp vì bị chiếm dụng để xe.

Trưa 27-3, có khoảng hơn 100 lượt xe máy được trông giữ với giá 5.000-10.000 đồng/xe tại khu HH3B.

Vi phạm kéo dài đã lâu nhưng vẫn chưa bị lực lượng chức năng xử lý, gây bất bình trong dư luận. Đề nghị chính quyền phường Hoàng Liệt và quận Hoàng Mai sớm xử lý dứt điểm “điểm đen” vi phạm này.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/1059477/bai-trong-xe-chiem-via-he-long-duong-tai-to-hop-hh-linh-dam