Bại tướng của tuyển Việt Nam dừng việc 'đổi dòng máu' để tăng sức mạnh

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không tiếp tục chương trình nhập tịch cầu thủ sau thất bại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á.

“Nhập tịch là một hình thức được chấp nhận bởi FIFA, nhưng chúng tôi sẽ tạm dừng dự án này để nghiên cứu một cách kỹ lưỡng hơn trong tương lai", ông Hamidin Amin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chia sẻ.

“Hiện nay, Liên đoàn bóng đá Malaysia sẽ hướng tới chu kỳ tham dự World Cup và Asia Cup trong các năm 2026-2027.

Chúng tôi sẽ tính tới các chương trình bóng đá dài hạn khác. Việc nhập tịch sẽ phụ thuộc vào CLB, nếu họ muốn”, ông Amin chốt lại.

Những cầu thủ nhập tịch của Malaysia không đem đến kết quả như kỳ vọng cho CĐV nước này

Malaysia không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á khi để thua Việt Nam ở lượt trận thứ 9.

Các cầu thủ mới có quốc tịch Malaysia gần đây như Guilherme de Paula (gốc Brazil) hay Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) đều chơi thất vọng.

Cạnh đó, trước sự chỉ trích ngày càng lớn tới từ CĐV Malaysia, FAM buộc phải đình chỉ chính sách nhập tịch.

Được biết, chiến dịch nhập tịch của tuyển Malaysia được khởi xướng vào năm 2018.

Việc tạm dừng khiến tuyển Malaysia trong thời gian tới không có được sự phục vụ của 2 cầu thủ nhập tịch mới là Gonzalo Cabrera (gốc Argentina) và Endrick dos Santos (gốc Brazil).

Bá Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/bai-tuong-cua-tuyen-viet-nam-dung-viec-doi-dong-mau-de-tang-suc-manh-d521262.html