Bale nói gì sau trận đá chính đầu tiên kể từ khi quay về Tottenham?

Dù được ra sân ngay từ đầu trong trận thắng LASK 3-0 nhưng Bale cho rằng anh vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất và sẽ phải mất vài tuần để chân sút này trở lại với 100% phong độ.

Sau 7 năm, Gareth Bale đã được ra sân đá chính cho Tottenham và đội bóng nước Anh đã dễ dàng hạ gục đối thủ không cùng đẳng cấp là LASK với 3 bàn không gỡ.

Trước đối thủ yếu hơn hẳn như LASK, Jose Mourinho tự tin cho các chân sút chủ lực của mình được nghỉ ngơi và đưa Gareth Bale đá ngay từ đầu. Tuy nhiên, cầu thủ xứ Wales chỉ hoàn thành vai trò "siêu dự bị" với một vài tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bóng khiến hậu vệ Andres Andrade của LASK lóng ngóng đốt lưới nhà.

Phát biểu sau trận đấu, Bale cho rằng đối với anh thời điểm này giống như một trận đấu khởi động trước mùa giải và anh vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Bale cho biết anh rất vui khi được ra sân trở lại cùng Tottenham và hy vọng sẽ không mất quá nhiều thời gian để lấy lại phong độ.

Bale chia sẻ: "Phản ứng từ các cổ động viên thật tuyệt vời. Đây là lý do khiến tôi muốn quay lại và thi đấu tốt, bởi bạn luôn muốn mình được yêu mến. Trong lần trở lại này, tôi sẽ cống hiến hết mình cho màu áo đội bóng. Khi lấy lại phong độ tốt nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng có thể đóng góp nhiều hơn."

Dù tỏ ra hưng phấn nhưng màn trình diễn của Bale trong trận đấu gặp LASK có lẽ sẽ không thể làm hài lòng Mourinho, một huấn luyện viên nổi tiếng về tính thực dụng. Thời gian dài không được thi đấu dường như đã lấy đi sự sắc bén của cầu thủ từng là chân sút hàng đầu của Tottenham. Bale vẫn là một tiền đạo đẳng cấp nhưng thời gian nghỉ thi đấu dài cùng tuổi tác có lẽ sẽ khiến cầu thủ này khó vượt qua được vai trò "siêu dự bị" cho Harry Kane hay Son Heung-min./.

Gareth Bale có lẽ chỉ thích hợp với vai trò "siêu dự bị" tại Tottenham. (Ảnh: Getty)

Vi Diệu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bale-noi-gi-sau-tran-da-chinh-dau-tien-ke-tu-khi-quay-ve-tottenham/670986.vnp