Bali mở cửa lại, kỳ vọng nhưng vẫn thấp thỏm

Trong suốt vài thập niên, đảo Bali của Indonesia được xem là 'thiên đường nhiệt đới'. Nhưng năm ngoái, chỉ có 50 du khách quốc tế đến đảo du lịch nổi tiếng này.

Khách quốc tế được chào đón tại sân bay Bali ngày 7-3, khi hòn đảo này mở cửa lại và miễn cách ly y tế cho du khách nước ngoài đủ điều kiện. Ảnh: EPA

Sự thiếu vắng hàng triệu khách nước ngoài mỗi năm đe dọa phá hủy nền kinh tế của Bali, khiến tất cả những người dân địa phương trên đảo đều thấp thỏm không biết bao giờ mới trở lại như thời điểm chưa có đại dịch Covid-19.

Lao đao vì Covid-19

Sau gần 2 năm đóng cửa với khách quốc tế vì đại dịch Covid-19, ngày 7-3, đảo Bali bắt đầu áp dụng chính sách miễn cách ly sau nhập cảnh với du khách nước ngoài đã tiêm đủ vắc-xin ngừa Covid-19. Các điều kiện cụ thể như du khách đã tiêm đủ ít nhất 2 liều một loại vắc-xin, có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trước khi khởi hành và khi đến nơi. Khách cũng phải có giấy tờ xác nhận thời gian lưu trú ít nhất 4 ngày tại Bali và đã mua gói bảo hiểm cam kết chi trả ít nhất 15.000 USD.

Du khách từ 23 quốc gia, trong đó có Úc, Mỹ, Anh, có thể đăng ký visa du lịch khi tới Bali. Năm 2019, khoảng 6,9 triệu người nước ngoài đã tới Bali - hòn đảo chỉ có hơn 4,2 triệu dân. Nhưng năm 2021, chỉ 50 khách đến đây.

Hòn đảo nổi tiếng với những bãi biển có thể lướt ván, nhiều thắng cảnh thiên nhiên nguyên sơ, các ngôi đền của người Hindu và các tiệm ăn đẳng cấp thế giới rõ ràng đã khủng hoảng vì nền kinh tế lệ thuộc chủ yếu vào du lịch. Theo hãng tin Reuters, du lịch chiếm hơn 50% nền kinh tế Bali. Đông đảo người dân sống nhờ du lịch tại đây thời gian qua vô cùng sốt ruột chờ chính phủ cho phép mở cửa.

Sân bay Bali bắt đầu tiếp nhận trở lại những chuyến bay thẳng quốc tế từ ngày 4-2, nhưng chỉ một vài đường bay quốc tế được khai thác, đó là các tuyến tới Singapore, Nhật Bản và gần đây là Úc. Theo số liệu của cơ quan quản lý du lịch Bali, trong tháng 2-2022, khoảng 2.000 khách nước ngoài đã đến đảo.

Cùng với Bali, trong thông báo ngày 8-3 của lực lượng chuyên trách chống Covid-19 Indonesia, nước này cũng sẽ cho phép du khách nước ngoài tới các đảo Bintan và Batam được hưởng quy chế miễn cách ly y tế nếu đáp ứng những điều kiện đi kèm. Cụ thể, du khách phải được tiêm đủ liều vắc-xin ngừa Covid-19, có kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 giờ trước khởi hành, sau đó làm thêm một lần nữa xét nghiệm này khi đến nơi và có kết quả âm tính để được tự do đi lại. Họ cũng phải có visa hợp lệ, đã thanh toán gói du lịch hoặc phòng đặt tại Batam hay Bintan và đã mua bảo hiểm có mức chi trả lên tơí15.000 USD.

Trong thời gian lưu trú, du khách sử dụng ứng dụng truy vết tiếp xúc PeduliLindungi của Indonesia, làm lại xét nghiệm nhanh vào ngày thứ 3 lưu trú tại các đảo nói trên. Nếu âm tính, họ có thể tới thăm nhiều khu vực khác ở Indonesia từ hôm sau.

Tháo gỡ dần

Việc thí điểm chương trình mở cửa lại với du khách nước ngoài tại Bali là tín hiệu báo trước về kế hoạch mở cửa lại quy mô lớn hơn các biên giới của Indonesia, theo chia sẻ của ông Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, người chịu trách nhiệm ứng phó dịch bệnh cho Java và Bali, với hãng tin Bloomberg.

Phát biểu trước báo giới ngày 7-3, ông Pandjaitan cho biết, nếu chương trình thí điểm tại Bali thành công, mọi du khách nước ngoài tới Indonesia sẽ không còn phải cách ly bắt buộc từ ngày 1-4 tới (hoặc có thể sớm hơn). Hiện tại, khách nước ngoài đến Bali chỉ cần chờ kết quả xét nghiệm âm tính là có thể được tự do đi lại.

Mọi giải pháp tháo gỡ và hồi sinh cho ngành du lịch của Indonesia đang được triển khai nhằm thu hút khoảng 3,6 triệu du khách trong năm nay. Mặc dù gỡ bỏ các quy định cách ly y tế sau nhập cảnh, nhưng Indonesia vẫn yêu cầu mọi du khách tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang (loại có ít nhất 3 lớp), giữ khoảng cách 1,5m với người khác và rửa tay đúng cách.

Indonesia đang tăng tốc chiến dịch tiêm chủng bằng cách rút ngắn thời gian tiêm nhắc lại giữa mũi thứ hai và mũi tăng cường, từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Chính quyền Bali khẩn trương tổ chức tiêm mũi tăng cường cho người dân sở tại để đạt tỷ lệ tiêm ít nhất 30% dân số trên đảo vào thời điểm thực hiện chương trình miễn cách ly sau nhập cảnh cho khách nước ngoài từ 7-3.

Các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines cũng đã có những chương trình miễn cách ly sau nhập cảnh với các du khách ngoại đáp ứng những tiêu chí an toàn dịch tễ.

TRẦN ĐẮC LUÂN (theo Bloomberg, CNA, Reuters)

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202203/bali-mo-cua-lai-ky-vong-nhung-van-thap-thom-3908015/