Balotelli: 'Để Messi, Ronaldo giành nhiều QBV là lỗi ở tôi'

Mario Balotelli thừa nhận việc tự mãn trong thi đấu và tập luyện khiến bản thân không thể vươn tới đẳng cấp cao nhất trong sự nghiệp.

Balotelli nuối tiếc khi không cố gắng hơn thời trẻ. Ảnh: Reuters.

Mario Balotelli chia sẻ trên chương trình Muschio Selvaggio: "Mino Raiola (người đại diện quá cố - PV) luôn nói với tôi một điều: Nếu Messi và Ronaldo giành nhiều Quả bóng vàng như vậy, đó là lỗi của tôi. Ông ấy nói đúng, tôi thường chỉ chơi với 20% khả năng của mình".

Tiền đạo người Italy hiện khoác áo FC Sion ở Thụy Sĩ. Anh tin mình còn nhiều thứ để cống hiến, đặc biệt với đội tuyển quốc gia: "Khi tôi khoác áo "Azzurri", cảm giác thật khó tin. Tôi luôn hòa thuận với Roberto Mancini. Tin đồn chúng tôi xung đột ở Manchester City không đúng. Tôi cảm thấy mình vẫn xứng đáng khoác áo tuyển Italy".

Balotelli được trời phú ban cho tài năng chơi bóng vượt trội khi sự nghiệp chớm nở, song thái độ của chân sút 32 tuổi thường xuyên bị đặt dấu hỏi. Chính sự tự mãn và thường xuyên gây rối khiến Balotelli không phát huy hết tiềm năng để vươn tầm, sánh ngang với những cầu thủ hay nhất hành tinh.

Balotelli ghi 6 bàn sau 16 lần ra sân mùa này, nhưng FC Sion đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng. Cuối tháng 2, tiền đạo 32 tuổi khiến CĐV Sion nổi giận vì thói vô kỷ luật. Balotelli bị phát hiện đi chơi cùng một phụ nữ ở quán bar dù đội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Ngoài ra, người hâm mộ cho rằng chân sút này không nghiêm túc và nỗ lực để cống hiến cho đội.

Ở tuyển quốc gia, Balotelli ghi 14 bàn sau 36 lần ra sân. Lần gần nhất anh ra sân cho "Azzurri" là vào tháng 8/2018. Khi đó, chân sút này chơi 62 phút trong trận hòa 1-1 trước tuyển Ba Lan ở UEFA Nations League.

Balotelli khiến HLV đội nhà nổi cáu Mario Balotelli và huấn luyện viên Vincenzo Montella nổ ra mâu thuẫn sau chiến thắng 1-0 của Adana Demirspor trước Umraniyespor ở vòng 4 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/8.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/balotelli-de-messi-ronaldo-gianh-nhieu-qbv-la-loi-o-toi-post1425371.html