'Băm nát' núi Chín Khúc để xây biệt thự, dự án tâm linh

Mặc dù đang trong giai đoạn đề xuất dự án, doanh nghiệp huy động máy móc xẻ núi, san ủi làm đường. Cơ quan chức năng từng buộc dừng thi công, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ.

Núi Chín Khúc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) bị đào bới, san ủi nham nhở nhiều năm nay. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa khẳng định ở đây chỉ có một dự án được phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM), nhưng thực tế ngọn núi đã bị san ủi, thi công nhiều năm nay.

Bỏ trồng rừng, xây biệt thự

Hiện ở núi Chín Khúc đã hình thành một con đường lớn từ chân lên đến đỉnh núi dài gần 6 km, rộng chừng 5-6 m, nhiều đoạn đã làm bê tông kiên cố. Dọc con đường này là rải rác các khu đất được san ủi bằng phẳng rộng nhiều hecta.

 Con đường từ chân lên đỉnh núi Chín Khúc nhìn từ xa. Ảnh: Minh Hoàng.

Con đường từ chân lên đỉnh núi Chín Khúc nhìn từ xa. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, trên núi Chín Khúc, ngoài dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái Vĩnh Trung (nay đổi thành Biệt thự sông núi Vĩnh Trung), sở này chưa có hồ sơ của dự án nào khác.

Dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp phép năm 2011, do Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa (Công ty Khánh Hòa) làm chủ đầu tư, trên diện tích gần 30 ha.

Tháng 7/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh dự án, phần diện tích giảm xuống còn 19,65 ha. Chủ đầu tư nại lý do khó khăn, không thể trồng rừng như phê duyệt ban đầu, chỉ giữ lại phần diện tích đất ở biệt thự, đất ở xã hội, đất dịch vụ thương mại, bãi đổ xe...

Ai xẻ núi, làm đường trên núi Chín Khúc?

Ngoài dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, Công ty Khánh Hòa còn được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp một dự án “khủng” khác ở núi Chín Khúc.

Cụ thể, tháng 6/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Chiến Thắng (nghỉ hưu năm 2015) ký giấy chứng nhận đầu tư cho công ty này thực hiện dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái. Dự án chia làm 2 khu, trong đó khu A có diện tích sử dụng 75 ha và khu B có diện tích hơn 123,2 ha (phần lớn là đất rừng sản xuất).

Đ ường bê tông kiên từ chân lên đến đỉnh núi Chín Khúc. Ảnh: An Bình.

Ngay khi có dự án (năm 2012), Công ty Khánh Hòa huy động máy móc, xẻ núi, san ủi mở đường chạy thẳng lên đỉnh núi Chín Khúc. Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa), về nguyên tắc tất cả các dự án trên núi Chín Khúc phải có đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi thi công xây dựng.

Tuy nhiên, hiện chỉ có dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung có đánh giá ĐTM được phê duyệt.

Mặt khác, dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung có độ cao khoảng 68 m so với mặt nước biển, trong khi núi Chín Khúc cao khoảng 500 m. "Nếu doanh nghiệp thi công dự án trên đỉnh núi Chín Khúc mà đánh giá ĐMT chưa được phê duyệt thì chắc chắn là sai", lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường nói.

Yêu cầu dừng thi công

Tại biên bản ngày 14/4/2014 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa khi kiểm tra núi Chín Khúc, Công ty Khánh Hòa thi công mở đường lâm nghiệp, đường ranh cản lửa bảo vệ khu A (dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái), theo sườn phía đông lên núi Chín Khúc dài khoảng 5,5 km, mặt đường rộng 5-6 m, trên đỉnh núi doanh nghiệp đã san lấp ở 3 khu vực rộng khoảng 7.000 m2. Doanh nghiệp thi công khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Trong văn bản này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công ty Khánh Hòa giữ nguyên hiện trạng, không san lấp mở rộng thêm đường và tác động đỉnh núi làm thay đổi lớn về hiện trạng. Yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, được các cơ quan chức năng thẩm định, cấp phép trước khi thi công trở lại.

Trên đỉnh núi Chín Khúc, doanh nghiệp cho máy móc san ủi hình thành mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông. Ảnh: An Bình.

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây của UBND TP Nha Trang, trên núi Chín Khúc hiện có 7 dự án và các đề xuất dự án, gồm: Khu đô thị đồi Đất Lành; Cửu Long Sơn Tự và khu dịch vụ cáp treo, bãi đậu xe; Khu kinh tế trang trại Vĩnh Trung; Khu biệt thự và sinh thái Đất Lành; Khu đô thị City View; Khu tái định cư Đất Lành; Khu dân phía Tây khu tái định cư Đất Lành.

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cho biết ngoài dự án Biệt thự sông núi Vĩnh Trung, đơn vị này chưa có hồ sơ của dự án khác ở núi Chín Khúc.

Vị trí núi Chín Khúc. Ảnh: Google Maps.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bam-nat-nui-chin-khuc-de-xay-biet-thu-du-an-tam-linh-post930405.html