Băm nát rừng phòng hộ ở Hà Nội

Nhiều diện tích rừng tại khu vực hồ Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vẫn bị san ủi trái phép để xây dựng những tổ hợp biệt thự, khách sạn nghỉ dưỡng khiến dư luận rất bức xúc.

Cả 1 khu vực rộng hàng nghìn mét vuông đã bị san ủi để xây dựng lên tổ hợp công trình có tên là Hoàng Lê Gia garden. Những người dân sống tại đây cho biết, chủ của công trình này đã tự ý thương lượng mua gom đất của dân để xây dựng. Theo quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn được phê duyệt năm 2008, thì toàn bộ khu vực hồ Đồng Đò nằm trong diện tích quy hoạch rừng phòng hộ.

UBND huyện Sóc Sơn đã có chỉ đạo xử lý những vi phạm về đất đai, xây dựng tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân nhưng UBND xã Minh Trí, Đội Thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn đã không thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo. Làm viêc với phóng viên, ông Dương Văn Nhuận, Chủ tịch UBND xã Minh Trí khẳng định việc người dân bán đất cho doanh nghiệp san gạt, phá rừng làm nhà hàng, khách sạn là đúng.

Viện lý do vụ việc đang được thanh tra nên UBND xã Minh Trí không cung cấp bất cứ 1 văn bản, giấy tờ liên quan đến vụ việc này cho báo chí. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã Minh Trí xác nhận với phóng viên, tất cả việc mua bán đất của người dân với các chủ công trình đều có xác nhận của xã. Và toàn bộ đất đai tại khu vực này đều không có sổ đỏ, có nghĩa là việc xây dựng các công trình tại khu vực này là hoàn toàn trái các quy định của pháp luật.Theo quan sát của phóng viên, tại khu vực hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân hoạt động xây dựng vẫn diễn ra nhộn nhịp ngay giữa ban ngày. Các công trình lớn, nhỏ vẫn đang được gấp rút hoàn thiện.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bam-nat-rung-phong-ho-o-ha-noi