Bám sát thực tiễn, tham mưu, chỉ đạo trúng, đúng, hiệu quả

Để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự phát triển của ngành hậu cần quân đội, ngày 1-9-1951, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng-Tổng Tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam đã ký Quyết định số 277/QĐA thành lập Cục Chính trị, Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần-TCHC).

Trong suốt 70 năm xây dựng và phát triển, ở từng giai đoạn cách mạng, Cục Chính trị luôn quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, của Quân ủy Trung ương và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy TCHC để tiến hành có hiệu quả các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, hoạt động CTĐ, CTCT của tổng cục đã chủ động quán triệt thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng về hậu cần nhân dân, bám sát thực tiễn, bám sát nhiệm vụ của tổng cục, tập trung thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất để Ban Chấp hành Đảng bộ tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống chỉ huy, xây dựng đội ngũ cán bộ và các tổ chức quần chúng trong tổng cục. Đồng thời, đã phối hợp với các đảng bộ, chính quyền, đoàn thể nhân dân tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp nhân lực, vật lực ở hậu phương phục vụ kháng chiến, kiến quốc.

Chỉ huy Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần trao đổi với các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X (tháng 6-2020). Ảnh: THĂNG BẢY

Chỉ huy Cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần trao đổi với các đại biểu dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ X (tháng 6-2020). Ảnh: THĂNG BẢY

Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoạt động CTĐ, CTCT được thực hiện với phương châm sát thực, kịp thời, hiệu quả, Cục Chính trị đã nhanh chóng tiếp cận với tình hình mới, đáp ứng những yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, quân sự đặt ra. Nhất là việc tăng cường công tác giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về tình hình nhiệm vụ mới, lòng yêu nước, khát vọng giải phóng dân tộc, thống nhất non sông, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc; thủ đoạn chiến tranh tâm lý của địch, chống tư tưởng phản động, cơ hội, xét lại. Đẩy mạnh củng cố tổ chức, xây dựng TCHC chính quy, tiến lên hiện đại. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn toàn tổng cục phát động nhiều phong trào thi đua, như: “Ba nhất”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Toàn ngành hậu cần là dũng sĩ”...; các cuộc vận động lớn về công tác hậu cần trong toàn quân, như: Vận động học tập kỹ thuật; vận động xây dựng doanh trại, phòng bệnh bảo vệ sức khỏe; vận động tăng gia sản xuất... mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực về công tác hậu cần trong quân đội. Đặc biệt là việc triển khai các hoạt động CTĐ, CTCT xây dựng lực lượng hậu cần lớn mạnh, đủ sức làm nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ ngày hòa bình lập lại đến nay, do yêu cầu tái thiết đất nước, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ công tác bảo đảm hậu cần có nhiều đổi mới từ tổ chức đến lực lượng và phương thức bảo đảm. Với phương châm: “nói ngắn, viết gọn” gắn với “đổi mới, sáng tạo-sâu sát cơ sở-thực chất, hiệu quả”, Cục Chính trị tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT trong tổng cục, trong đó nổi bật là: Chủ động, nhạy bén, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm, dự báo tốt tình hình, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, giữ ổn định chính trị, tư tưởng trong từng cơ quan và đơn vị. Phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức và lực lượng trong toàn tổng cục phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chỉ đạo, hướng dẫn toàn tổng cục triển khai kịp thời, chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tổng cục trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, nhiều đơn vị "mẫu mực, tiêu biểu". Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy tổng cục tham mưu cho Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 623-NQ/QUTW “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân. Đặc biệt, trước thách thức an ninh phi truyền thống, Cục Chính trị đã chủ động triển khai nhiều hoạt động công tác chính trị sát thực tiễn, bảo đảm vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh và thiên tai. Trong nhiều năm qua, Cục Chính trị luôn là một trong những tập thể dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng trong TCHC, Đảng bộ liên tục đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, với những thành tích xuất sắc đó, Cục Chính trị, TCHC vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất giai đoạn năm 2016-2020.

Thời gian tới, từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo đảm hậu cần đáp ứng yêu cầu mới, Cục Chính trị và hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị ở các cấp trong tổng cục sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kịp thời định hướng nhận thức tư tưởng, nhất là trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong tổng cục; phát huy truyền thống, phẩm chất người chiến sĩ hậu cần quân đội thời kỳ mới. Tập trung xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh, Cục Chính trị vững mạnh toàn diện, thiết thực góp phần xây dựng tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; mẫu mực về đạo đức, lối sống, xứng đáng với vai trò là một bộ phận quan trọng trong cơ chế tổ chức sự lãnh đạo của Đảng đối với TCHC.

Thiếu tướng LÊ TẤT CƯỜNG, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bam-sat-thuc-tien-tham-muu-chi-dao-trung-dung-hieu-qua-670010