Bản án cho kẻ sát hại bạn gái đang mang thai rồi treo lên cây

Sau một thời gian Yịu và chị V. có quan hệ yêu đương thì chị V. có bầu. Sau khi bị bạn gái bắt cưới, cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Yịu bóp cổ bạn gái đang mang thai, rồi treo thi thể lên cây.

Vừa qua, hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa tuyên y án chung thân đối với bị cáo Yịu, SN 1999, trú tại làng Ăng Leh, xã Đak Krong, huyện Đak Đoa, Gia Lai về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Yịu và chị V., SN 2000, trú tại làng Adroch, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa có quan hệ tình cảm yêu đương. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người đã quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến việc chị V. có thai.

Đối tượng Yịu.

Đối tượng Yịu.

Khi biết mình có thai chị V. nhiều lần thúc ép, yêu cầu bạn trai phải tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, Yịu chưa đồng ý, khước từ vì hoàn cảnh kinh tế chưa cho phép.

Ngày 24/8/2018, chị V. tiếp tục tạo sức ép bắt Yịu tổ chức đám cưới. Yịu điều khiển xe máy đến trước nhà chị V. rồi điện thoại chị ra gặp. Yịu chở chị V. đến chòi rẫy cách đó khoảng 2km để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, chị V. lại yêu cầu phải tổ chức đám cưới sớm, nhưng Yịu không đồng ý mà hẹn đến cuối năm.

Lúc này, hai người xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Chị V. khóc và dùng tay tát vào mặt Yịu. Bực tức, Yịu dùng tay phải đánh vào mặt làm chị V. ngã xuống đất. Yịu tiếp tục dùng hai tay bóp cổ làm chị V. ngất đi. Nghĩ là chị V. đã chết nên Yịu lấy sợi dây thừng dài gần 4m trên mái chòi xuống, gấp đôi, thắt thòng lọng rồi kéo chị V. kéo đến gốc cây mít. Yịu cầm đoạn dây có thòng lọng tròng vào cổ của chị V. kéo nạn nhân treo lên cây mít nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/1/2019, hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Yịu mức án chung thân về tội Giết người. Sau đó, Yịu làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, hành vi phạm tội của Yịu là đặc biệt nghiêm trọng, phạm vào tình tiết định khung tăng nặng là giết phụ nữ đang mang thai. Do đó, đồng xét xử TAND Cấp cao tại Đà Nẵng giữ nguyên y án chung thân với bị cáo.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-ke-sat-hai-ban-gai-dang-mang-thai-roi-treo-len-cay-a433914.html