Bản án cho nữ bị cáo người nước ngoài 'xách hộ' gói quà chứa hơn 2kg ma túy

Vận chuyển số lượng lớn ma túy và bị bắt quả tang khi quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng nữ bị cáo xinh đẹp quốc tịch Nga thoát án tử ngoạn mục.

Ngày 4/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ Vận chuyển trái phép chất ma túy đối với nữ bị cáo Dapirka Maria Aleksandr (SN 1986, quốc tịch Nga).

Bị cáo Aleksandr thoát án tử ngoạn mục.

Theo cáo trạng, Aleksandr đến Thái Lan làm nghề thiết kế tự do. Tháng 3/2014, Aleksandr quen biết và nảy sinh tình cảm với một người tên Chidi (người Nigieria, sống tại Thái Lan).

Ngày 31/7/2014, Chidi đưa cho Aleksandr 1.000USD cùng vé máy bay sang Brazil. Chidi nói Aleksandr qua trước rồi mình sẽ qua sau và cả hai cùng đi du lịch.

Sau khi đến Brazil, Aleksandr nhận được điện thoại của Chidi nhờ cầm giúp món quà của một người bạn. Một người đàn ông gốc Phi đã gặp và đưa cho Aleksandr một túi xách đựng máy tính xách tay, một quyển tạp chí.

Sau khi nhận 2 món hàng này, Aleksandr nhận được điện thoại của Chidi nói đón máy bay đến Lào và hẹn sẽ gặp nhau ở Lào. Aleksandr cho 2 món quà vào hành lý và đón chuyến bay từ Brazil về Lào để gặp người tình.

Trưa 23/4/2014, khi Aleksandr quá cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để bay tiếp qua Lào thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang trong hành lý chứa 4 gói ma túy trọng lượng 2,26kg.

Số ma túy này được giấu kỹ trong túi xách đựng máy tính xách tay và trong cuốn tạp chí mà người đàn ông gốc Phi đưa cho Aleksandr.

Tại tòa, Aleksandr khai hoàn toàn không biết trong gói quà mà Aleksandr cầm giùm Chidi có chứa ma túy và mong HĐXX xem xét.

Đại diện VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố tại tòa sau khi căn cứ vào hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại tòa và các tài liệu, chứng cứ khác đã nhận định hành vi của Aleksandr là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội nên đề nghị HĐXX tuyên phạt Aleksandr mức án cao nhất.

Sau khi nghị án, HĐXX cũng nhận định hành vi của Aleksandr là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, nhưng sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt Aleksandr mức án tù chung thân về tội danh nêu trên.

Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-nu-bi-cao-nguoi-nuoc-ngoai-xach-ho-2kg-ma-tuy-a368874.html