Bản án đích đáng cho kẻ nhiễm HIV vẫn mua bán ma túy

Không có công việc ổn định, Sầm Văn Tước theo bạn bè xấu lêu lổng rồi nghiện ma túy và nhiễm HIV lúc nào không hay. Để có tiền tiêu xài, hắn đã cấu kết với đồng bọn buôn ma túy. TAND tỉnh Nghệ An vừa đưa vụ án ra xét xử.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Trung Xô (SN 1976), trú tại bản Luống, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và Sầm Văn Tước (SN 1980), trú tại bản Pảo 1, xã Quang Phong, huyện Quế Phong về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 8/2017, Lương Trung Xô quen 1 người đàn ông tên Tủa, quốc tịch Lào. Người đàn ông này đưa cho Xô 1 cục heroin, 1 túi ma túy đá và 1 quả lựu đạn. Tủa bảo Xô cầm số ma túy trên về bán rồi trả tiền sau, còn quả lựu đạn thì cất hộ.

Bị cáo Xô và Tước đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đến ngày 25/11, Xô đang ở nhà thì có thanh niên tên Hiệp hỏi mua 1 bánh heroin, 5 túi ma túy đá. Ngày 26/11, Xô gọi điện cho Tủa bảo khách đến mua “hàng”. Tủa hẹn và đưa cho Xô 1 bánh heroin, 5 túi ma túy đá và bảo bán giá 125 triệu đồng. Tủa sẽ trả tiền công cho Xô 25 triệu đồng.

Sáng 27/11, Hiệp gọi điện cho Xô bảo: “Có “hàng” chưa để đưa khách lên?”. Xô hẹn Hiệp ở khu vực cầu Treo để giao hàng. Khoảng 20h cùng ngày, Xô gọi điện cho Sầm Văn Tước nói có số ma túy cần đưa đi bán. Nếu trót lọt Xô sẽ chia tiền cho Tước và người đàn ông này đã đồng ý.

Ngày 28/11/2017, Lương Trung Xô và Sầm Văn Tước đang bán 1 bánh heroin và 5 túi ma túy đá cho khách tại bản Luống, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tang vật thu được là 340g heroin, 89,9g ma túy tổng hợp. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Lương Trung Xô, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 33,8g heroin và 51,1g ma túy tổng hợp. Số ma túy này Xô cất giữ dùng vào mục đích mua bán.

Sầm Văn Xô là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV.

Tại phiên tòa, Xô và Tước đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, gần 40 tuổi nhưng Sầm Văn Tước vẫn chưa lập gia đình. Tước thường theo bạn bè xấu lêu lổng rồi nghiện ma túy và nhiễm HIV lúc nào không hay. Mặc cho bố mẹ khuyên can nhưng Tước vẫn chứng nào tật nấy. Khi không có tiền tiêu xài và mua ma túy, Tước đã cấu kết với Xô buôn bán ma túy.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lương Trung Xô 20 năm tù giam, Sầm Văn Tước 17 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-dich-dang-cho-ke-nhiem-hiv-van-mua-ban-ma-tuy-a369361.html