Bản án nghiêm khắc đối với Hồng y dính chàm

Mặc dù vụ xâm hại tình dục diễn ra cách đây 22 năm và 1 trong 2 nạn nhân đã qua đời 5 năm trước (2014-2019) do sử dụng thuốc quá liều, hậu quả của những tổn thương tinh thần nghiêm trọng từ thời niên thiếu, nhưng bản án được tuyên hôm 27-2 (theo giờ địa phương) đối với Hồng y người Australia George Pell vẫn được dư luận đặc biệt quan tâm.

Bởi phán quyết của Thẩm phán được đưa ra đã khiến Hồng y George Pell trở thành quan chức cao cấp nhất trong số 3 quan chức cấp cao của Vatican bị buộc tội lạm dụng tình dục trẻ em, khi chiến dịch điều tra cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em tại các nhà thờ công giáo trên thế giới đang diễn ra.

Hồng y George Pell.

Hồng y George Pell.

Theo giới truyền thông, phán quyết được tuyên đọc sau phiên xét xử kéo dài 4 tuần và bồi thẩm đoàn tòa án hạt Victoria tại Melbourne, Australia đã nhất trí kết luận, theo đó Hồng y George Pell, 77 tuổi, đã phạm 5 tội danh - 1 tội lạm dụng tình dục và 4 tội xâm hại tình dục đối với 2 trẻ vị thành.

Được biết, khi phạm tội xâm hại tình dục 2 nam thiếu niên (12 và 13 tuổi) trong ca đoàn của nhà thờ Saint Patrick ở thành phố Melbourne, Hồng y George Pell làm giám mục tại đây. Và các công tố đã đưa ra mức án cao nhất cho mỗi tội danh kể trên là 10 năm tù. Chính vì Hồng y George Pell đã 77 tuổi, nên dư luận không quan tâm nhiều tới bản án ông phải chấp hành.

Bởi trước khi trở thành Hồng y, ông George Pell từng làm thủ quỹ của Tòa thánh Vatican và là cựu cố vấn hàng đầu của Giáo hoàng Francis. Theo giới truyền thông, trước khi xét xử ông George Pell, Giáo hoàng Francis đã bãi chức của Hồng y tại Hội đồng Hồng y tư vấn từ tháng 12-2018. Hội đồng này gồm 9 Hồng y do Giáo hoàng Francis thành lập.

Gần 1 năm trước (7-4-2018), Tòa thánh Vatican đã quyết định bắt giam Hồng y Carlo Alberto Capella với cáo buộc tàng trữ và xem phim ảnh ấu dâm trong thời gian làm việc tại Mỹ và Canada. Để đưa ra quyết định bắt giam Hồng y Carlo Alberto Capella, Tòa thánh Vatican đã mở cuộc điều tra dựa trên những thông tin được cung cấp từ Mỹ và Canada.

Sau khi Hồng y Carlo Alberto Capella bị triệu hồi về Rome, cảnh sát Canada cũng đã phát lệnh bắt ông với cáo buộc sở hữu và phát tán ảnh ấu dâm khi tới thăm một nhà thờ ở thành phố Windsor, bang Ontario, hồi tháng 12-2016.

Theo tuyên bố của Tòa thánh Vatican, Hồng y Carlo Alberto Capella bị bắt theo một điều khoản có liên quan tới lạm dụng tình dục trẻ em trong luật được Giáo hoàng ký ban hành năm 2013. Và nếu bị kết tội, Hồng y Carlo Alberto Capella sẽ phải đối mặt án tù lên tới 12 năm.

Theo giới truyền thông, bê bối của Hồng y Carlo Alberto Capella là trường hợp tồi tệ nhất liên quan tới nhân viên ngoại giao Vatican, kể từ sau trường hợp của cựu Tổng giám mục Jozef Wesolowski diễn ra trước đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, tòa án Vatican khai đình xét xử ông Jozef Wesolowski về tội lạm dụng tình dục trẻ em (11-7-2015).

Được biết, Hồng y Carlo Alberto Capella hoạt động trong ngành ngoại giao của Tòa thánh Vatican từ năm 2004, từng công tác tại Hongkong (Trung Quốc) và Italia, trước khi tới làm việc ở Mỹ. Washington từng yêu cầu Tòa thánh Vatican tước quyền miễn trừ ngoại giao đối với Hồng y Carlo Alberto Capella, nhưng bất thành.

Phán quyết dành cho Hồng y George Pell được đưa ra đúng thời điểm cơ quan tư pháp bang Nebraska, Mỹ cho biết, đã ra lệnh cho hơn 400 nhà thờ và tu viện trên địa bàn phải nộp tất cả thông tin và báo cáo liên quan tới các cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo người phát ngôn của cơ quan tư pháp bang Nebraska Suzanne Gage, theo lệnh này, các nhà thờ và tu viện trên địa bàn của bang này phải chuyển toàn bộ hồ sơ hoặc thông tin liên quan tới những cáo buộc lạm dụng hoặc tấn công tình dục trẻ em, bất kể có từng được tố giác hay chưa.

Giới truyền thông cho biết, trong tháng 2-2019, giới chức Mỹ đã yêu cầu rà soát ít nhất 40 bang công bố danh tính của hơn 240 thành viên từng bị tố giác lạm dụng, trong đó có hàng chục linh mục bị cáo buộc nhiều vi phạm khác nhau.

Theo ước tính của Tòa thánh Vatican, khoảng 3.400 vụ việc đã được phanh phui, nhưng dư luận quan ngại còn nhiều vụ việc chưa bị "lộ sáng". Hơn 5 năm trước (5-12-2013), Giáo hoàng Francis đã thành lập Ủy ban chuyên trách chống lại tình trạng xâm hại tình dục trẻ em của các linh mục.

Gần 4 năm trước (từ 2 đến 12-9-2015), bộ phim Spotlight nói về linh mục lạm dụng trẻ em từng gây sốt ở Liên hoan phim Venice (Italia) lần thứ 72. Được biết, Spotlight là tên đội phóng viên điều tra của tờ Boston Globe và được nhắc tới trong phim. Đây là phóng sự điều tra kinh điển của tờ Boston Globe bởi 2 nhà báo làm việc cho họ đã đoạt giải Pulitzer năm 2003, còn Hồng y giáo chủ của thành phố Boston là Bernard Law phải từ chức năm 2002.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/ban-an-nghiem-khac-doi-voi-hong-y-dinh-cham-535772/