Bản án thích đáng cho ba đối tượng cướp hàng trên xe container

Để có tiền tiêu xài, Kỳ đã cùng Phong và Tình cướp hàng trên xe container rồi bán lấy tiền chia nhau.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm ngày 28/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo gồm Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi, ngụ TP.HCM) 17 năm tù, Phan Trọng Tình (20 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) 11 năm tù và Nguyễn Thế Phong (33 tuổi, ngụ TP.HCM) 11 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản.

Các đối tượng tại tòa

Theo đó, do cần tiền, Kỳ nảy sinh ý định cướp tài sản trên container chở hàng nên rủ Tình và Phong cùng tham gia cướp hàng. Thấy kế hoạch của Kỳ đưa ra khá hoàn hảo, Tình và Phong đồng ý.

Ngày 27/5/2017, Kỳ mang theo 1 khẩu súng bắn bi, 1 roi điện và thuê xe ô tô biển số 60A-03873 chở Tình và Phong đến cảng Phú Mỹ (TP.HCM). Trên đường đi, Kỳ mua thêm dây và băng keo để thực hiện hành vi của mình.

Đến khuya cùng ngày, Kỳ nhìn thấy xe đầu kéo biển số 51D-04827 kéo theo rơ mooc biển số 51R-13562 do anh Trần Minh D. điều khiển chở bã đậu nành lưu thông theo hướng đi huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai). Nghĩ đây là miếng mồi ngon, Kỳ chở đồng bọn bám theo xe của anh D.. Khi chạy đến trước cổng công ty G.F. (khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom), chờ tới lượt chạy vào công ty, xe anh D. bị Kỳ và Tình khống chế.

Các đối tượng này đã cột tay, chân, bịt miệng anh D. rồi nhanh chóng cướp xe hàng. Tiếp đó, nhóm điều khiển xe hàng này về kho công ty TNHH Vạn Phúc (ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bán 27 tấn bã đậu nành được giá hơn 224 triệu đồng.

Tiêu thụ xong hàng, cầm được tiền trong tay, Kỳ và Tình điều khiển xe của anh D. đến TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) rồi bỏ phương tiện cùng anh D. ven đường. Sau đó, 2 đối tượng lên xe Phong chờ sẵn, cùng trốn thoát. Số tiền chiếm đoạt được chúng chia nhau tiêu xài.

Đến đầu tháng 6/2017, Kỳ bị bắt giữ, còn Phong và Tình đến đầu năm 2018 ra đầu thú.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-thich-dang-cho-ba-doi-tuong-cuop-hang-tren-xe-container-a389222.html