Bản án thích đáng cho cha dượng đồi bại

ĐÀ NẴNG- TAND TP Đà Nẵng sáng 8-9 mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tân (1982, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về các tội danh 'Hiếp dâm', 'Hiếp dâm người dưới 16 tuổi' và 'Dâm ô với người dưới 16 tuổi'. Bị hại trong vụ án này là hai con riêng của vợ Tân và hậu quả là một cháu mang thai, sinh con.

ĐÀ NẴNG- TAND TP Đà Nẵng sáng 8-9 mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Ngọc Tân (1982, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về các tội danh "Hiếp dâm", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô với người dưới 16 tuổi". Bị hại trong vụ án này là hai con riêng của vợ Tân và hậu quả là một cháu mang thai, sinh con.

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tân

Đã có vợ và con (sinh năm 2000), tuy nhiên cuộc sống "cơm không lành, canh không ngọt" nên vợ chồng Huỳnh Ngọc Tân ly hôn. Đến tháng 3-2013, Tân quen biết và đến sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với L.T.N.H (1981, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) cùng với hai con riêng của chị H. là cháu N.T.L.N (2000, chậm phát triển về trí tuệ) và cháu N.T.T.T (2003). Khi về ở với nhau, giữa Tân và chị H. có thêm 1 con chung (2014).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, thừa lúc nhà không có ai, Tân đã nhiều lần ép cháu N.T.T.T dùng tay kích dục cho mình để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2017, trong lúc mẹ và chị ruột đi vắng, Tân yêu cầu cháu T. kích dục cho mình rồi tiếp tục yêu cầu cháu T. để Tân quan hệ tình dục nhưng cháu T. không đồng ý, phản kháng bằng cách đẩy Tân ra, khóc và kêu cứu, nhưng Tân dùng tay bóp cổ và đe dọa cháu T. để thực hiện quan hệ tình dục. Sau đó, cứ khoảng 2 đến 5 ngày thì Tân thực hiện quan hệ tình dục với cháu T. một lần cho đến trước ngày Tân bị bắt về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (ngày 13-5-2018). Để cháu T. không cho người khác biết về hành vi của mình, Tân đã đe dọa cháu T. nếu để ai người khác biết Tân sẽ giết cháu T. trước khi đi tù, nên những lần quan hệ tình dục sau đó, cháu T. sợ không dám chống cự.

Không chỉ xâm hại cháu T., trong khoảng thời gian sinh sống cùng nhà, Tân biết cháu N.T.L.N bị chậm phát triển trí tuệ, nên khoảng cuối tháng 3-2014, lợi dụng lúc chị H. và cháu T. không có nhà, Tân thấy cháu N. đang dùng điện thoại của Tân để xem phim người lớn, lúc này bản thân Tân đã sử dụng ma túy nên không kiềm chế được dục vọng, đe dọa và khống chế cháu N. để thỏa mãn thú tính của mình. Những lần sau đó, Tân tiếp tục đe dọa và nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu N. Đến khoảng tháng 4-2017, chị H. nghi ngờ cháu N. có thai nên đã đưa đi khám và phát hiện cháu N. đã mang thai khoảng 4 tháng. Đến tháng 11-2017, cháu N. sinh được một bé gái. Kết luận giám định pháp y sau này thể hiện cháu bé mà N. sinh ra là con ruột của Tân.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Tân 28 năm tù về các tội danh "Hiếp dâm", "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

THANH HOA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_231221_ban-an-thich-dang-cho-cha-duong-doi-bai.aspx