Bản án thích đáng cho kẻ đâm chết bạn gái vì níu kéo bất thành

Bị gia đình ngăn cấm nên chị V. nói lời chia tay với Linh. Nhưng, Linh không đồng ý và nhiều lần năn nỉ chị V. suy nghĩ lại. Tuy nhiên, chị V. vẫn không chịu quay lại với Linh và còn đề nghị Linh không được làm phiền chị nữa. Tức giận, Linh đã đâm chị V. tử vong.

Ngày 18/7 tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phan Hoài Linh, 20 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai mức án 18 năm tù giam về tội Giết người.

Linh tại phiên tòa.

Linh tại phiên tòa.

Linh là đối tượng đã sát hại bạn gái của mình, chỉ vì bạn gái không chịu tiếp tục duy trì tình cảm mà đòi chia tay, do bị gia đình ngăn cản.

Theo thông tin, trước đó Linh và T.V., SN 2003, ngụ tỉnh Đồng Nai có quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, gia đình chị V. không đồng ý và ra sức ngăn cản.

Thấy người nhà phản đối kịch liệt, chị V. cũng quyết định nói lời chia tay với Linh. Nhưng, Linh không đồng ý việc chia tay. Sau đó, Linh nhiều lần hẹn gặp chị V để xin chị V. nghĩ lại mối quan hệ của 2 người.

Chị V. không đồng ý khiến Linh tức giận. Vì vậy đến chiều ngày 5/8/2018 Linh đến khu vực xã An Phước (huyện Long Thành) tìm gặp chị V. nói chuyện với mục đích muốn chị V. suy nghĩ lại.

Tại thời điểm gặp nhau, mặc cho Linh hết lời năn nỉ, nhưng chị V. vẫn từ chối tình cảm của Linh và đề nghị Linh không làm phiền chị V. nữa.Apple-converted-space">

Tức giận vì bị bạn gái phũ phàng, Linh dùng dao đâm vào bụng chị V. khiến chị V. tử vong. Linh bị khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Nguyễn Nhâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-thich-dang-cho-ke-dam-chet-ban-gai-vi-niu-keo-bat-thanh-a442326.html