Bản án thích đáng cho nhóm côn đồ trả thù nhầm khiến một người tử vong

Chánh, Phúc cùng đồng bọn đi tìm nhóm Hòa để trả thù. Trên đường đi, nhóm đối tượng nhìn thấy anh K. và T. đang nói chuyện. Tưởng những người này nằm trong nhóm đối thủ, các đối tượng xông vào chém khiến 2 người thương vong.

Tại phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm vào ngày 1/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Minh Chánh (24 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) 15 năm tù; Trịnh Văn Tú (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) 12 năm tù; Trần Văn Mạnh (22 tuổi, ngụ xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) 15 năm tù; Lê Quang Đạo (26 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) 8 năm tù; Thạch Đức Long (23 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 8 năm tù; Phạm Nguyễn Nguyên Phúc (20 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 7 năm tù và Vũ Minh Thông (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) 3 năm tù về tội Giết người.

Các bị cáo tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thanh Quang (31 tuổi, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) cũng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, ngày 12/3/2016, sau khi nhậu nhẹt, hát hò tại quán karaoke, nhóm của Phúc có mâu thuẫn, cãi vã, xô xát qua lại với nhóm của Nguyễn Đăng Hòa (25 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Tức giận, Phúc đã gọi điện cho Chánh, Tú, Mạnh, Đạo, Long, Thông tìm nhóm Hòa để đánh.

Nghe Phúc gọi, nhóm đối tượng đồng ý và đã kéo nhau đi tìm Hòa. Khi đến đường hẻm thuộc tổ 19A (khu phố 4, phường Trảng Dài), cả nhóm nhìn thấy anh Trương Ngọc Anh K. đang đứng nói chuyện với anh Cao Minh T. nên tưởng nhầm 2 người thuộc nhóm của Hòa nên xông vào đuổi đánh.

Nhóm Phúc, Chánh đã đâm anh K. nhiều nhát khiến anh này tử vong tại chỗ, anh T. bị thương tích với tỷ lệ 9%.

Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn. Đến tháng 7/2016, các đối tượng lần lượt ra đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Riêng Quang được xác định không trực tiếp gây ra cái chết cho anh K. nhưng biết sự việc mà im lặng, không tố cáo còn bỏ trốn với nhóm trên.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/ban-an-cho-nhom-doi-tuong-danh-nham-khien-mot-nguoi-tu-vong-a380229.html