Bản án tử hình cho 'cặp bài trùng' mua bán hơn 20 bánh heroin

Khi đang trên đường vận chuyển 20 bánh heroin và 5kg ma túy từ Nghệ An vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ, Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Trinh trú tại Nghệ An đã bị công an bắt quả tang.

Chiều 27/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1979), trú tại xã Nghĩa Mỹ, TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Hữu Trinh (SN 1986), trú tại xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Được biết, đây là lần thứ 3 vụ án này được đưa ra xét xử. Ở 2 lần trước, phiên tòa phải tạm hoãn vì bị cáo Trinh và Đông lần lượt kêu đau bụng không thể dự phiên tòa. Tại phiên tòa lần này, Trinh và Đông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu.

Theo đó, trong một lần đi chơi ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Văn Đông đi gặp và làm quen với một người đàn ông người Lào tên là Hoàng. Qua trao đổi, Đông biết Hoàng đang có ma túy bán.

Đến ngày 23/1/2018, khi đang làm việc ở tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Đông đã rủ Nguyễn Hữu Trinh về Nghệ An mua ma túy vào Bình Dương để kiếm lời.

Đến ngày 25/1, Đông và Trinh bắt xe khách về Nghệ An. Khi 2 người về đến huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An thì vào một nhà bạn ở nhờ 2 ngày. Tại đây, Đông đã gọi điện cho Hoàng đặt vấn đề mua 20 bánh heroin và 5kg ma túy đá. Đông và Hoàng thống nhất giá 1 cặp heroin là 300 triệu đồng, giá 1kg ma túy đá là 11.000USD, khi nào bán được sẽ trả tiền.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông (áo đen) và Nguyễn Hữu Trinh (áo trắng).

Bị cáo Nguyễn Văn Đông (áo đen) và Nguyễn Hữu Trinh (áo trắng).

Đến 12h30 ngày 30/1, Hoàng gọi cho Đông thông báo địa điểm mua ma túy ở khu vực rừng xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và đến đó sẽ có người giao. Trinh và Đông mượn xe máy bạn đi đến địa điểm giao ma túy. Sau khi nhận “hàng”, Trinh xếp 20 bánh heroin và 5 kg ma túy đá vào ba lô đặt trước yên xe máy. Khi Đông lái xe chở Trinh đến khu vực bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Bị cáo Đông và Trinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Nguyễn Văn Đông mong HĐXX tha cho tội chết để có cơ hội trở về nuôi con nhỏ. Riêng bị cáo Trinh thừa nhận tội mình gây ra và không có gì để nói.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Hữu Trinh mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Như lường trước được mức án dành cho mình, bị cáo Đông và Trinh tươi cười khi HĐXX tuyên án. Trước khi về trại giam chờ ngày thi hành án, bị cáo Trinh dặn dò người nhà chỉ nói với bố mẹ mình bị mức án 10 năm tù để cho họ yên lòng.

Hà Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ban-an-tu-hinh-cho-cap-bai-trung-mua-ban-hon-20-banh-heroin-a405474.html