Bạn biết gì về đất nước và bóng đá Syria?

Theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo, tính đến trận đấu chiều 27/8, Olympic Syria là đối thủ mạnh nhất của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. Bạn biết gì về quốc gia này?

Câu 1. Đội tuyển Syria từng mấy lần vô địch ASIAD?

Một lần
Hai lần
Ba lần
Chưa lần nào

Đội tuyển quốc gia Syria được thành lập từ năm 1936. Đến nay, họ chưa từng giành chức vô địch ở Á vận hội (ASIAD).

Câu 2. Đội tuyển Syria hiện đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới?

70
71
72
73

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố ngày 16/8, đội tuyển Syria xếp hạng 73 thế giới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp vị trí 102.

Câu 3. Syria thuộc khu vực nào của châu Á?

Nam Á
Trung Á
Tây Á
Đông Á

Syria có tên chính thức là Cộng hòa Ả Rập Syria, quốc gia thuộc khu vực Tây Á (Trung Đông) cùng Qatar, Saudi Arabia, Iran, Iraq, Bahrain...

Câu 4. Lãnh thổ Syria nằm bên bờ biển nào sau đây?

Biển Đen
Biển Đỏ
Biển Baltic
Biển Địa Trung Hải

Lãnh thổ Syria giáp biên giới Liban và biển Địa Trung Hải ở phía Tây, Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc, Iraq ở phía Đông, Jorrdan ở phía Nam và Israel ở phía Tây Nam.

Câu 5. Vùng đất Syria từng là nơi phát tích của nền văn minh nào?

Văn minh Maya

Văn minh Sông Hằng

Văn minh Tiwanaku

Văn minh Eblan

Vùng đất Syria trước đây từng là nơi phát tích của nền văn minh Eblan. Theo các nhà khảo cổ học, văn minh Eblan hình thành vào khoảng năm 3.000 TCN. Họ đã xây dựng một đế chế hùng mạnh ở khu vực này.

Câu 6. Thủ đô của Syria hiện nay là thành phố nào?

Damascus
Amman
Bagdad
Cairo

Thủ đô, đồng thời là đô thị lớn của Syria hiện nay, là thành phố Damascus. Tại Syria, thành phố này thường được gọi là ash-Shăm, có biệt danh "Thành phố Nhài". Đây là một trong những thành phố có dân ở liên tục cổ nhất trên thế giới. Hiện nay, Damacus có khoảng hơn 2,5 triệu dân sinh sống.

Câu 7. Ngôn ngữ chính thức của Syria là?

Tiếng Anh
Tiếng Pháp
Tiếng Nga
Tiếng Ả Rập

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cộng hòa Syria có diện tích 185.180 km2, dân số hơn 22,5 triệu người. Quốc gia này có tới 90% dân số theo đạo Hồi. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Ả Rập.

Câu 8. Đơn vị tiền tệ của Syria hiện nay là gì?

Bảng Syria
Kyad Syria
Peso Syria
Rupes Syria

Đơn vị tiền tệ của Syria hiện nay là đồng Bảng Syria. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, tỷ giá hối đoái của 1 USD = 47,1 bảng Syria.

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ban-biet-gi-ve-dat-nuoc-va-bong-da-syria-post871935.html