Bạn biết gì về ngày Valentine đen?

Valentine đen (hay Black Valentine) có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đây là ngày lễ dành riêng cho người độc thân muốn tìm nửa kia của mình.

Valentine 14/4 là ngày lễ dành riêng cho người độc thân muốn tìm nửa kia của mình. Ảnh: Wallpaper Cave

Valentine 14/4 là ngày lễ dành riêng cho người độc thân muốn tìm nửa kia của mình. Ảnh: Wallpaper Cave

Ngày 14/4 là ngày gì?

Trong văn hóa Hàn Quốc, ngày 14 tháng 4 được gọi là ngày Valentine Đen (Black Valentine) - một ngày kỷ niệm dành cho những người độc thân, những người vẫn còn đang tìm kiếm nửa kia cho cuộc đời mình.

Tương tự như ngày Valentine Đỏ (ngày 14/2), hay Valentine Trắng (ngày 14/3) rất phổ biến, Valentine Đen tuy mang gam màu đen bí ẩn nhưng lại là ngày hội được rất nhiều người hưởng ứng, diễn ra vô cùng náo nhiệt ở Hàn Quốc. Vào ngày này, các nam thanh nữ tú còn đang độc thân sẽ tụ họp lại để cùng nhau vui chơi, ăn uống.

Nguồn gốc ngày Valentine đen 14/4

Nguồn gốc ngày Valentine đen 14/4 xuất phát từ Hàn Quốc. Vào ngày này, những người cô đơn, độc thân (FA) tại Hàn Quốc sẽ tụ họp với nhau, cùng mặc trang phục màu đen theo đúng tinh thần Black Valentine.

Trong ngày 14/4, hội FA sẽ vừa thưởng thức món mì đen truyền thống (Jajangmyeon) vừa tâm sự, chia sẻ với nhau về chuyện tình cảm, với mong muốn sớm tìm được một nửa kia của mình. Đồng thời, hội FA cũng cho mọi người biết rằng họ đã và đang tận hưởng cuộc sống của người độc thân vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

Nguồn gốc ngày 14/4 là từ Hàn Quốc nhưng hiện nay, ngày Valentine đen 14/4 đã được đông đảo giới trẻ châu Á (trong đó có Việt Nam) biết đến và hưởng ứng nhiệt liệt. Thậm chí, ngay cả vào ngày Valentine đỏ 14/2 hay Valentine trắng 14/3, hội độc thân vẫn vui vẻ tụ tập mà chẳng cần phải chờ đến Valentine đen 14/4.

Ý nghĩa ngày Valentine đen 14/4

Ý nghĩa ngày Valentine đen 14/4 được xây dựng dựa trên yếu tố lãng mạn của hai ngày lễ tình nhân đỏ và trắng. Tuy nhiên, nếu hai ngày lễ tình yêu trên là dành cho những cặp đôi trao quà cho nhau thì Valentine đen 14/4 được sinh ra để tôn thờ chủ nghĩa độc thân.

Vào ngày 14/4, những người độc thân sẽ không có hoa đẹp hay socola nhưng họ vẫn tận hưởng nó theo cách riêng của mình. Có người sẽ lựa chọn đi chơi xa cùng bạn bè, xem phim, ăn uống… nhưng cũng có người sẽ dành ngày này để nghỉ ngơi, thư giãn và tìm lại chính bản thân của mình.

Với những ai tôn thờ chủ nghĩa độc thân thì ngày Valentine đen 14/4 chính là cơ hội để họ dành cho mình nhiều hoạt động vui chơi, giải trí thú vị.

Dù lựa chọn làm gì trong ngày Valentine đen, ý nghĩa ngày 14/4 vẫn là ngày lễ để những người độc thân cảm nhận được sự hạnh phúc và trân trọng khoảng thời gian mà mình chưa thuộc về ai./.

An Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ban-biet-gi-ve-ngay-valentine-den/287849.html