Bán 'bò giống chính sách' cho lò mổ, nhiều cán bộ chủ chốt bị kỷ luật

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) vừa công bố quyết định thanh tra các cá nhân và tập thể liên quan đến sai phạm vụ việc cấp bò giống chính sách cho người nhà cán bộ tại xã Triệu Độ.

Một người dân ở xã Triệu Độ đã bán bò giống chính sách, có nhu cầu mua lại bò giống mới

Theo đó, tập thể Đảng ủy xã này bị kỷ luật với hình thức khiển trách; 3 cán bộ chủ chốt của xã gồm: ông Hồ Quốc Bảy - Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật khiển trách, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã bị kỷ luật cảnh cáo, ông Hồ Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND bị cách chức đảng ủy viên. Bên cạnh đó, UBND huyện Triệu Phong đang xem xét, thực hiện các quy trình để có hình thức xử lý về mặt chính quyền.

Theo ông Nguyễn Xuân Trường, Huyện ủy Triệu Phong đã yêu cầu UBND xã Triệu Độ khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc. Các hộ dân đã bán bò giống chính sách cần phải nộp lại số tiền Nhà nước đã hỗ trợ là 14 triệu đồng/con. Hiện trong 6 hộ đã bán bò, có 2 hộ đã hoàn trả số tiền này, 2 hộ có nhu cầu chăn nuôi được phép mua lại bò giống với giá 14 triệu đồng/con từ trung tâm giống của tỉnh

Trước đó, như Báo PLVN đã thông tin, vào cuối năm 2017, UBND xã Triệu Độ nhận về 10 con bò đực giống theo chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với trị giá mỗi con bò 18 triệu đồng. Tuy nhiên, 8/10 con bò đã được chia cho người nhà cán bộ xã. Đáng nói, sau khi nhận nuôi hơn 2 tháng, có 6 con bò trong số này đã bị đem bán cho lò mổ giết thịt, trong khi nhiều người dân có nhu cầu chăn nuôi thì lại không được quan tâm hỗ trợ.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-cau/ban-bo-giong-chinh-sach-cho-lo-mo-nhieu-can-bo-chu-chot-bi-ky-luat-391454.html