Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X có 2 cây bút nữ

Trong số 11 thành viên của BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, có 2 cây bút nữ là Nguyễn Thị Thu Huệ và Trịnh Bích Ngân.

 Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và nhà văn Trịnh Bích Ngân (bên trái)

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và nhà văn Trịnh Bích Ngân (bên trái)

Chiều nay, 24/11, Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam đã tiến hành bầu BCH và Ban kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, danh sách BCH gồm 11 người: Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lương Ngọc An, Khuất Quang Thụy, Vũ Hồng, Trần Hữu Việt, Trần Hùng, Phan Hoàng, Trịnh Bích Ngân. BCH sẽ chính thức ra mắt Đại hội vào sáng 25/11.

Như vậy, trong danh sách BCH khóa mới của Hội Nhà văn Việt Nam có 2 gương mặt nữ là nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ và nhà văn Trịnh Bích Ngân.

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ sinh năm 1966 ở Quảng Ninh, tốt nghiệp khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐH KHXH&NV Hà Nội). Tác phẩm nổi bật của chị gồm: Cát đợi, Hậu thiên đường, Phù thủy, Tân cảng, Nào ta cùng lãng quên, Thành phố đi vắng…

Nhà văn Bích Ngân sinh năm 1960 tại Cà Mau, tốt nghiệp trường ĐH Tổng hợp TP.HCM và trường Viết văn Nguyễn Du khóa 4. Chị được biết đến với các tác phẩm: Người đàn bà bơi trên sóng, Thế giới xô lệch, Cái đầu siêu định vị, Đâu phải tình yêu, Những chiếc lá thu, Ngày mới nhẹ nhàng… Cùng với viết văn, chị còn viết kịch bản sân khấu.

Minh Anh - Ảnh: T.L

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ban-chap-hanh-hoi-nha-van-viet-nam-khoa-x-co-2-cay-but-nu-20201124200230843.htm